Thứ sáu, ngày 17/07/2026 20:00 GMT+7

Hàng nghìn cây hoa ban được trồng dọc đại lộ rộng 120 mét nối thẳng tới sân vận động Hùng Vương lớn nhất thế giới

Lê Minh Thứ sáu, ngày 17/07/2026 20:00 GMT+7
Đại lộ nối vào sân vận động Hùng Vương có mặt cắt ngang tới 120 mét. Hiện đại lộ này đã được thảm nhựa và trồng nhiều cây xanh, chủ yếu là cây ban.

Trồng hoa ban trên đại lộ rộng 120 mét nối vào sân vận động Hùng Vương

Video: Toàn cảnh đại lộ rộng 120 mét đã được thảm nhựa, trồng hàng nghìn cây xanh.
Giữa không gian rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội, Sân vận động Hùng Vương (tên cũ là Sân vận động Trống Đồng) đang được triển khai rất nhanh. Song song đó là việc xây dựng các đại lộ, tuyến đường kết nối với Sân vận động Hùng Vương và toàn bộ Khu đô thị thể thao Olympic - Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.
Đặc biệt là đại lộ rộng tới 120 mét, dài hơn 2 km nối thẳng từ quốc lộ 21 C tới Sân vận động Hùng Vương (sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành). Hiện toàn bộ tuyến đường đã được thảm nhựa và trồng rất nhiều cây xanh.
Có tới hàng nghìn cây được đánh chuyển từ các nhà vườn liền kề tới đại lộ rộng 120 mét để trồng. Loại cây chủ yếu được trồng là cây ban, loại cây được trồng rất nhiều ở khu vực Tây Bắc nước ta.
Hàng nghìn công nhân làm việc từ sân vận động Hùng Vương (phía xa) tới các công trình xung quanh. Theo thiết kế, đây là sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành, có 135.000 chỗ ngồi, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.
Trục đại lộ này đảm nhiệm vai trò như một cao tốc đô thị đi xuyên qua khu vực nghiên cứu của Khu đô thị thể thao Olympic (khu B) - Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đặc biệt, trục đại lộ chạy ngang qua Sân vận động Hùng Vương.
Trưa ngày 17/7, nhiều máy móc, công nhân hoạt động hết công suất trên công trường. Hai bên đại lộ đang hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện…
Cây ban (hay còn gọi là hoa ban Tây Bắc, móng bò sọc) là loài cây thân gỗ có hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nổi tiếng với vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và là biểu tượng văn hóa sâu sắc của đồng bào dân tộc Thái.
Hiện nay, cây được trồng phổ biến tại nhiều đô thị để làm cây cảnh quan, cây bóng mát. Các gốc cây trồng tại đại lộ rộng 120 mét có kích thước khá lớn, sẵn sàng thích nghi với mọi thời tiết.
Cây ban có thể lớn rất nhanh trong vòng 2 đến 3 năm, mùa xuân thường ra hoa màu hồng rực rỡ.
Công nhân làm việc dưới thời tiết oi bức tại Khu đô thị thể thao Olympic - Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.
Toàn bộ tuyến đại lộ đã thảm nhựa. Trục đại lộ dài hơn 2 cây số đang được xây dựng, sẽ chạy thẳng vào khu vực lõi khu đô thị thể thao, thay vì để toàn bộ lưu lượng phải vòng qua các lớp giao thông bên ngoài như hiện tại.
Các công trình, hạng mục cảnh quan cũng đang được triển khai đồng bộ.
Máy móc chạy liên tục trên công trường, kể cả ban đêm để kịp tiến độ.
Sân vận động Hùng Vương là một trong nhiều công trình trong Khu đô thị thể thao Olympic - Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Theo quy hoạch phân khu, khu đô thị thể thao này có quy mô hơn 9.000 ha và được chia thành 4 phân khu A – B – C – D. Trong đó, khu B là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao với định hướng dân số khoảng 186.000 người và cơ cấu sản phẩm đa dạng từ thấp tầng đến cao tầng.
Trục đại lộ được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực, thúc đẩy phát triển đô thị phía nam Hà Nội trong thời gian tới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.