Hàng nghìn con chuột "đổ bộ" khiến dân "mất ăn mất ngủ", thiệt hại hàng chục triệu đồng

02/04/2021 11:18 GMT+7
Xã Đak Tơ Pang (huyện Kông Chro, Gia Lai) đang bị lũ chuột cắn phá phá nông sản, cây trồng từ cây mì, ngô, keo lai... Hiện địa phương có gần 150 ha cây trồng bị chuột cắn phá, chuột nhiều đến mức một ngày đêm, người dân bắt được cả nghìn con.

1 ngày bắt được… 1000 con chuột

Nhìn 6,5ha keo lá tràm ủ rũ vì bị chuột cắn phá, ông Nguyễn Tùng (xã Đak Tơ Pang) không khỏi xót xa. Ông Tùng cho biết, có tới hơn 7.000 cây giống bị chuột cắn không sót một cây nào. Ông Tùng nhẩm tính, tiền công đào hố, thuê nhân công cây giống... đến nay ông bị thiệt hại hơn 70 triệu đồng. 

Ông Tùng chia sẻ thêm, hiện gia đình vừa bỏ thêm 12 triệu đồng đặt mua cây giống mới nhưng chưa dám trồng vì sợ chuột phá.

Dân kêu trời vì chuột phá hoại nông sản - Ảnh 1.

Chuột tàn phá mùa màng ở Gia Lai.

Còn Anh Đinh Bàn cho biết, chỉ hơn 10 ngày qua,  3 ha ngô của anh đã bị phá trắng, những trái ngô mới nhú hạt đã bị chuột cắn nham nhở. Khoảng 2,2 ha mì trồng thay thế giờ cũng bị chuột phá hơn quá nửa dù anh đã tìm mọi cách diệt chuột.

Anh Bàn sau khi đi một vòng quanh rẫy, gỡ hết 40 chiếc bẫy, thì có đến 33 con dính bẫy.

Hiện tại, 3 làng Đak Hway, Kpiêu Kông, Brăng của xã Đak Tơ Pang thành lập 3 tổ diệt chuột. Mỗi tổ khoảng 20 người. Chỉ trong 1 ngày đêm, mỗi tổ diệt chuột đã bắt được trên dưới 1.000 con, 10 ngày trở lại đây, 3 làng đã tiêu diệt gần 20.000 con chuột.

Dân kêu trời vì chuột phá hoại nông sản - Ảnh 2.

Rẫy ngô của người dân bị chuột phá hoại.

Rẫy mỳ của anh anh Đinh Tàng cũng bị phá tan tác. Sợ chuột phá hoại, vợ chồng anh đã tranh thủ nhổ sớm gần 1 tháng so với mùa vụ. Với 1 ha mỳ, anh chỉ thu được 6 tấn thay vì 12-13 tấn như vụ trước.

Anh Lê Đại (xã Đak Tơ Pang) cho biết: "Giờ đã đến mùa đậu xanh, bắp, lúa mà chẳng nhà nào dám xuống giống".

"Đau đầu" diệt chuột

Nạn chuột hoành hành khiến chính quyền địa phương "đau đầu"nghĩ cách xử lý. Được biết, nạn chuột gây hại nở rộ tại địa phương từ cuối năm 2019 đến nay.

Dân kêu trời vì chuột phá hoại nông sản - Ảnh 3.

Keo lai cũng bị chuột phá hoại, cắt đứt những cành to.

Chính quyền xã đã phát động phong trào diệt chuột trong toàn dân với phương châm: "Người người diệt chuột, nhà nhà diệt chuột", từ đặt bẫy, bắn nỏ, đào hang, đánh bả, thu mua 1.000 đồng mỗi đuôi…

Ông Trần Ngọc Cường - Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Pang cho biết, 2 vụ mùa 2020-2021, chuột cắn phá gây hại 135,9 ha cây trồng các loại như: bắp, điều, xoài, mít, mỳ... mức độ thiệt hại từ 30-70%, nhiều nơi diện tích thiệt hại 100%.

Xã phát động phong trào diệt chuột trong đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia diệt chuột, nộp đuôi về cho xã với giá thu mua 1.000 đồng/đuôi. Tính từ ngày 15/3-31/3 xã đã tiêu hủy gần 20.000 đuôi chuột. Hiện xã cũng đề nghị huyện hỗ trợ 30 triệu đồng để thu mua đuôi, mua bẫy, bả diệt chuột sinh học nhằm hỗ trợ người dân tiếp tục diệt chuột.

Ông Võ Nguyên Nam - Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, cho biết ông đã về xã Đak Tơ Pang họp, đánh mức độ thiệt hại do chuột gây ra. Đồng thời ông cho hay, đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ giúp xã tiêu diệt chuột bằng nhiều cách, từ việc đặt bẫy, đánh bả, thu mua đuôi để kêu gọi người dân đào bắt, bảo vệ mùa màng.

Thảo Trần
Cùng chuyên mục