Hàng nghìn người rời thành phố đi nghỉ lễ, cửa ngõ Sài Gòn người, xe như nêm

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 27/04/2018 20:27 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người mệt bơ phờ vì bị “chôn chân” trên đường.
Bình luận 0

img

Chiều 27.4, nhân dịp được nghỉ lễ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4) và Quốc tế Lao động (1.5) hàng ngàn người dân đã rời TP.HCM để về quê. Từ giữa giờ chiều, các tuyến đường cửa ngõ TP giao thông bắt đầu đông và đến cuối giờ chiều nhiều tuyến đường đã bị “tê liệt”.

img

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) càng vào giờ cao điểm, các phương tiện đổ về đây càng nhiều để ra bến xe miền Đông.

img

Cầu Bình Triệu (đoạn giáp Bình Thạnh và quận Thủ Đức) giao thông ùn tắc cả hai hướng.

img

:Dòng phương tiện chen chúc nhau để ra bến xe miền Đông

img

img

 Nhiều người tay xách nách mang trên đường về quê. “Được công ty cho nghỉ lễ 4 ngày nên tôi tranh thủ về quê thăm gia đình. Chưa ra khỏi thành phố mà đã gặp phải cảnh kẹt xe mệt không thở nổi”, Anh Nguyễn Linh quê Bình Thuận nói.

img

Nhiều người bị “chôn chân” trên đường về quê

img

Trong khi đó, bên trong bến xe miền Đông xe khách cũng xếp dày đặc để đưa người dân về quê nghỉ lễ.

img

img

img

 Bến xe chật cứng người. Ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, trong hai ngày 28, 29-4, lượng hành khách đi lại thông qua bến xe này sẽ rất đông. Trong ngày 28, dự kiến bến xe phục vụ 1.700 chuyến xe với hơn 50.000 khách.

img

Nhiều người “tiếp sức” cho chặng đường về quê nghỉ lễ. Đa số hành khách về các tuyến Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và một số tuyến cự ly ngắn như Bình Phước, Vũng Tàu. Giá vé không tăng so với ngày thường.

img

 Tại bến xe miền Đông hành khách cũng tập trung rất đông trước các quầy vé xe thương hiệu. Ghi nhận, trong chiều 27.8, những hành khách nếu không đặt vé trước khi đến quầy mua vé đều thông báo “hết vé”. “Tôi không đặt vé trước khi ra đây thì nhân viên bến xe nói hết vé về Cà Mau rồi. Giờ đành ngồi đây chờ để hỏi xem có doanh nghiệp nào còn dư vé thì về quê”, chị Nguyễn Thị Trang nói.

img

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân-phó giám đốc Bến xe miền Tây cũng cho biết,  kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 rơi vào dịp bắt cầu cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày nghỉ (từ ngày 28-4 đến hết ngày 1-5). Trong thời gian này, lượng khách tại các bến xe dự kiến sẽ tăng vọt.

img

Nhiều người tay xách, nách mang trên đường về quê nghỉ lễ. Ghi nhận các tuyến xe khách giá vé không tăng so với ngày thường.

img

Cửa ngõ Quốc lộ 1 hướng về miền Tây cũng đông nghẹt xe máy. “Được nghỉ lễ nhiều ngày nên tôi cũng tranh thủ về thêm ba má. Ba má cũng lớn tuổi tồi không biết sống với con cháu còn bao lâu nên cứ nghỉ lễ là tôi về”, Chị Bảo Xuyến quê An Giang chia sẻ.

img

Cũng trong chiều nay, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), cửa ngõ Tân Sơn Nhất giao thông cũng ùn ứ nghiêm trọng

Người đàn bà “điên” 10 năm cầm gậy chống tắc đường Thủ đô

Nhiều người gọi bà là “bà Tiến điên” đi lo việc thiên hạ, nhưng nhìn kết quả, ai cũng nể phục…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem