Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân khẩn trương niêm phong ki ốt sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 19/07/2021 14:33 PM (GMT+7)
Sau Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sáng 19/7, hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã khẩn trương thu dọn đóng cửa, niêm phong ki ốt đối với những mặt hàng không thiết yếu.
Bình luận 0

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân khẩn trương đóng cửa, niêm phong ki ốt theo Công điện 15

Sáng 19/7, trên địa bàn toàn Thủ đô bắt đầu thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Do vậy, toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như thời trang, đồ gia dụng, các mặt hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa ngưng hoạt động.

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân "nháo nhào" đóng cửa, niêm phong kiot sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ chốt chặn tại cửa vào chợ Đồng Xuân sáng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) sáng nay, hàng nghìn tiểu thương đã đến để thu dọn đồ đạc. Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết, tại đây có 2.300 ki ốt kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có 150 quầy thực phẩm thiết yếu được phép hoạt động. Còn lại hơn 2.000 quầy khác đều phải thực hiện đóng cửa.

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân "nháo nhào" đóng cửa, niêm phong kiot sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 2.

Tiểu thương bê hàng hoá rời khỏi chợ trước khi đóng cửa . Ảnh: Gia Khiêm

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an phường, lực lượng Ban quản lý, bảo vệ đã liên tục phát loa nhắc nhở mọi người chấp hành.

Bà Lê Thị Hoa (tiểu thương chợ Đồng Xuân) chia sẻ, tối qua (18/7) bà mới nhận được Công điện. Lúc này, bà Hoa đã về nên chưa kịp dọn dẹp hàng hoá gọn gàng, ngăn nắp.

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân "nháo nhào" đóng cửa, niêm phong kiot sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 3.

Hơn 2.000 hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân sẽ phải đóng cửa ki ốt theo Công điện số 15. Ảnh: Gia Khiêm

"Sáng nay, tôi đến để dọn dẹp hàng hoá. Một số hàng hoá khách các nơi đặt cũng chưa kịp giao cho họ. Tuy nhiên, việc thực hiện theo Công điện của Chủ tịch UBND là rất cần thiết và người dân phải chấp hành. Dọn dẹp hàng hoá xong tôi yên tâm khoá cửa ra về", bà Hoa chia sẻ.

"Người dân đi mua sắm thì tiểu thương chúng tôi mới sống được"

Nằm trong số những mặt hàng thiết yếu, là thực phẩm khô tại chợ Đồng Xuân, quầy hàng của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (50 tuổi) vẫn được bán bình thường. Tuy nhiên, bà Thuỷ đánh giá sức mua sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân "nháo nhào" đóng cửa, niêm phong kiot sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 4.

Những mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động bình thường. Ảnh: Gia Khiêm

"Chúng tôi cũng muốn góp chung tinh thần chống dịch của toàn thành phố nên tuân thủ thực hiện các quy định của Ban quản lý chợ, của thành phố. Giờ chỉ mong sao sớm hết dịch, cửa hàng kinh doanh được mở cửa lại bình thường để người dân đi mua sắm thì tiểu thương chúng tôi mới sống được", bà Thuỷ chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, thực hiện Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sáng nay đơn vị đã chỉ đạo xây dựng phương án triển khai, bố trí khu vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân. Đối với mặt hàng không thiết yếu, đơn vị cho tạm ngừng kinh doanh.

Hàng nghìn tiểu thương chợ Đồng Xuân "nháo nhào" đóng cửa, niêm phong kiot sau Công điện của Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 5.

Chìa khoá tại các quầy ki ốt được bọc niêm phong. Ảnh: Gia Khiêm

"Sáng nay, lượng người mua sắm các mặt hàng thiết yếu không lớn. Chúng tôi chuẩn bị, đáp ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm, không xảy ra đông đúc, lượng người đảm bảo giãn cách phòng chống dịch", ông Thanh thông tin.

Theo ông Thanh, sáng cùng ngày, đối với các mặt hàng không thiết yếu, Ban quản lý chợ Đồng Xuân đã nhanh chóng triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, bố trí 1 lối vào, 2 lối ra hai bên chợ và có chốt trực thực hiện nhiệm vụ. 

Tại lối vào chợ có kiểm soát đo thân nhiệt, sát khử khuẩn. Ngoài ra, ông Thanh cũng chỉ đạo phân bổ khách vào chợ phù hợp, đúng mật độ. Bên cạnh đó, người dân và tiểu thương chấp hành công tác phòng chống dịch khá tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem