Hàng ngoại nhập

  • Đơn vị nghiên cứu iPrice vừa công bố kết quả khảo sát thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam, mặc dù đã tăng trưởng nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng kênh phân phối này để tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Điều này khiến hàng Việt lâm vào cảnh lép về trước hàng ngoại nhập trên sàn TMĐT.
  • (Dân Việt) - Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, trước khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì lưu lượng hàng ngoại, nhất là hàng Trung Quốc đổ về các chợ nông thôn trong tỉnh chiếm đa số.
  • (Dân Việt) - Công ty Canon (Nhật Bản) vừa làm việc với 20 công ty của VN để mua ốc vít, nhưng các công ty này đều không đáp ứng được. Nhiều công ty khác cũng đầu tư nhà máy tại VN, nhưng chủ yếu là thuê nhân công lắp ráp, còn toàn bộ linh kiện đều nhập.
  • (Dân Việt) - Năm 2010, nhập siêu từ thị trường Trung Quốc là 12,7 tỷ USD. Trong 8 năm từ 2002-2010, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng gấp 8 lần, đó là những con số cho mọi công dân Việt Nam suy nghĩ và hành động.
  • (Dân Việt) - Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” ở các tỉnh ĐBSCL đang được người tiêu dùng nồng nhiệt đón nhận. Điều đặc biệt, qua chương trình này, hàng nội đã đánh dạt hàng ngoại nhập.