Hàng nhập khẩu
-
Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 150 quốc gia, nhưng phần lớn thương mại tập trung giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ tạo thành một Tam giác thương mại mới.
-
Hôm nay 1/4 là ngày Nga tuyên bố thanh lý các hợp đồng mua bán khí đốt nếu các nước không thanh toán bằng rúp. Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về việc các quốc gia không thân thiện trả tiền khí đốt bằng đồng rúp là một "giải pháp thanh nhã" cho tình hình hiện nay, theo các chuyên gia từ Viện Năng lượng và Tài chính (IEF).
-
Trong khi Mỹ và Anh cho biết họ sẽ ngừng mua dầu của Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu đã né tránh việc tẩy chay hoàn toàn dầu và khí đốt của Nga. Nhưng việc Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp đã khiến Châu Âu vào thế khó.
-
Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Washington trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Moscow do cuộc xung đột ở Ukraine.
-
Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD…
-
Hiện tại, việc thiếu hụt xăng dầu cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục. Vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và áp lực cho các doanh nghiệp giảm xuống.
-
Nếu các doanh nghiệp Việt Nam vẫn làm theo cách thức cũ, tư duy bán hàng kiểu “tiểu ngạch” thì việc xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.
-
Theo Bộ Công Thương, đến nay hàng Việt đã chiếm trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước, tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam chiếm từ 60% đến 96%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên.
-
Tăng giám sát từ xa, không có lô hàng nông sản xuất khẩu nào bị chậm trễ vì lý do kiểm dịch thực vật
Nói về công tác kiểm dịch thực vật, ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV-Bộ NNPTNT) khẳng định, trong những tháng qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng chưa có bất cứ một doanh nghiệp nào kêu ca, phàn nàn. -
Ớt chuông và cà chua khi xuất khẩu sang Đài Loan bắt buộc phải trải qua xét nghiệm không bị nhiễm Tobamovirus, một loại virus mới ảnh hưởng đến cây cà chua, nếu không sẽ bị tiêu hủy hoặc trả lại.