Hàng trăm hộ dân bức xúc vì trại heo gây ô nhiễm

Thứ hai, ngày 06/08/2012 14:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn 4 năm qua, hàng trăm hộ dân hai thôn Hà My Trung (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) và Bến Trễ (xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại nuôi heo tại đây gây ra.
Bình luận 0

Hơn 4 năm qua, hàng trăm hộ dân hai thôn Hà My Trung (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) và Bến Trễ (xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại nuôi heo của các ông Phạm Đích và Lê Văn Đương (người địa phương) gây nên.

Trang trại heo rộng chừng 2ha này nằm giáp ranh giữa 2 thôn và chất thải từ trang trại xả ra một đầm lầy nằm phía sau trại heo.

img
Nước thải từ trại heo bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường .

“Nhà tôi ở sát trang trại nuôi heo này, ngày nào cũng phải đóng cửa kín mít vì không chịu nổi mùi hôi của phân heo. Nước sinh hoạt của bà con vài năm trở lại đây có mùi tanh do mạch nước ngầm đã bị nhiễm bẩn từ nguồn nước thải trang trại heo” - ông Nguyễn Văn Thanh - một người dân bức xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem