Hàng trăm người bao vây đòi nhà máy ngừng hoạt động

Chủ nhật, ngày 25/08/2013 18:39 PM (GMT+7)
Suốt nhiều ngày nay, hàng trăm người dân thuộc hai xã Lại Xuân và Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) đã bao vây nhà máy đất đèn Cường Thịnh (trụ sở tại thôn 9 - xã Lại Xuân), không cho nhà máy này hoạt động.
Bình luận 0
Theo phản ánh của người dân, trong 3 ngày nhà máy đất đèn Cường Thịnh hoạt động trở lại, nhiều người dân khu vực kể trên bị ngất xỉu và ảnh hưởng sức khỏe bởi khói do nhà máy này thải ra.

img
Người dân bao vây nhà máy Cường Thịnh.

Theo ông Nguyễn Thế Bốn - 73 tuổi ngụ tại thôn 9 - xã Lại Xuân, thì khoảng 9h ngày 22.08.2013 nhà máy đất đèn Cường Thịnh bắt đầu hoạt động trở lại. Sau khi hoạt động, nhà máy đã thải ra khí có màu vàng, có mùi tanh, rất khó chịu.

Khi hít phải khí này, nhiều người dân ở thôn 9 bị choáng váng, nôn mửa. Hiện tại trong khu vực này có 8 người bị ngất xỉu do hít phải khói thải ra từ nhà máy.

Chị Phạm Thị Thoa ngụ tại thôn 9, cho biết: nhà tôi cách nhà máy đất đèn Cường Thịnh khoảng 500m. Khoảng 10h30 ngày 24.08, tôi đang ở trên giường ngủ thì ngửi thấy mùi tanh nồng, gây khó thở, làm đầu óc choáng váng rồi ngất xỉu tại chỗ.

Chị Thoa ngay lập tức được gia đình cho đi cấp cứu tại trạm y tế của xã. Hiện sức khỏe của chị vẫn chưa được cải thiện. Chị Thoa cho biết, đây là lần thứ 3 chị bị ngất xỉu khi hít phải khí thải của nhà máy đất đèn Cường Thịnh.

img

Nghiêm trọng hơn là trường hợp cả gia đình chị Bùi Thị Tiêu đều bị ngất xỉu khi hít phải khí của nhà máy. Đầu tiên là chồng chị Tiêu thấy khó thở, đau ngực và bị ngất khi hít phải khí độc. Sau đó, lượt con trai chị là Đàm Ngọc Dụng (24 tuổi) cũng bị các triệu chứng trên. Con dâu chị Tiêu là Bùi Thị Hoàn đang có thai được 8 tháng, cũng hít phải khí độc của nhà máy nên phải nhập viện điều trị. Cháu nội chị Tiêu (4 tuổi) do hít phải khí độc cũng bị ngất xỉu.

Theo ông Phạm Văn Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, nhà máy đất đèn Cường Thịnh có xin phép các ban ngành của TP.Hải Phòng cho chạy thử nghiệm từ ngày 22 đến 24.8 để lập phương án đánh giá tác động môi trường.

Hiện nay nhà máy đất đèn Cường Thịnh đang trong quá trình sấy lò thì nhận được phản ánh của người dân khu vực xã Lại Luân, Liên Khê về việc có nhiều người dân bị ngất do ngửi phải khí do nhà máy Cường Thịnh xả ra.

Cũng theo ông Thao, hiện có 5 người bị ngất đang được điều trị tại các cơ sở y tế của huyện Thủy Nguyên.

Trước tình hình trên, UBDN huyện Thủy Nguyên đang làm báo cáo gửi UBND TP.Hải Phòng đề nghị tạm ngừng mọi hoạt động chạy thử nghiệm nhà máy đến khi nào có đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường mới cho chạy thử trở lại.

Trước đó, ngày 01.08.2011 UBND huyện Thủy Nguyên đã có thông báo số 278/TB –UBND về việc tạm dừng hoạt động của nhà máy đất đèn Cường Thịnh. Nhưng không hiểu vì sao các sở ban ngành của Hải Phòng lại cho nhà máy này chạy thử nghiệm trở lại.

Theo một số người dân ở đây, việc nhà máy đất đèn Cường Thịnh hoạt động trong khu dân cư, là trái pháp luật, vì trong giấy xin phép đầu tư sản xuất là nhà máy sản xuất bột nhẹ, nhưng khi đi vào hoạt động thì nhà máy này chuyển sang xây dựng nhà máy sản xuất đất đèn mà chưa xin phép các ban ngành của TP.Hải Phòng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân khu vực.

Người dân cũng đề nghị các cấp ngành TP. Hải Phòng di dời nhà máy đất đèn Cường Thịnh ra khỏi khu vực dân cư để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe của người dân khu vực.
Nguyễn Đại (Nguyễn Đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem