Hàng Việt khiêm tốn trên kệ siêu thị Thái Lan

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 09/07/2022 10:49 AM (GMT+7)
Hàng Việt còn khiêm tốn trên kệ các siêu thị Thái. Nhưng theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm có thể mạnh của Việt Nam.
Bình luận 0

Hàng Thái tại Việt Nam rất đa dạng và phong phú, thuộc đủ các ngành hàng, nhất là đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm cho đến thực phẩm tươi sống. Nhưng hàng Việt tại Thái Lan lại không phổ biến như vậy.

Hàng Việt khiêm tốn tại siêu thị Thái

Ông Đinh Vĩnh Cường - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ 365, cho biết có một thực trạng là hàng Việt xuất hiện tại các siêu thị Thái Lan rất ít. Gần đây, ông có chuyến sang Thái, vào một siêu thị, ông thấy hàng Việt dường như chỉ có mỗi Trung Nguyên G7.

Theo ông Cường, ngoài nhóm hàng đồ khô thì với trái cây, hiện Thái Lan chỉ mới nhập khẩu chính ngạch một số loại trái cây của Việt Nam là thanh long, vải, nhãn, xoài. Trong khi đó, các mặt hàng Thái Lan tại Việt Nam rất nhiều, kể cả nhóm nông sản, bao gồm cả trái cây.

"Người Thái quá chuyên nghiệp, đó là lý do vì sao có hàng Thái có nhiều tại Việt Nam", ông Cường đánh giá.

Hàng Việt khiêm tốn trên kệ siêu thị Thái Lan - Ảnh 1.

Sản phẩm Thái Lan xuất hiện nhiều tại Việt Nam, người Thái cũng thường xuyên tổ chức các hội chợ, giới thiệu sản phẩm cho người Việt. Ảnh: Hồng Phúc

Điều này cũng được nhiều doanh nghiệp Việt Nam lẫn doanh nghiệp đang là kiều bào làm ăn tại Thái Lan đồng ý tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - TP.HCM, tổ chức tại TP.HCM chiều 8/7.

Nhiều doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tại Thái Lan hiện nay có nhu cầu tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp tại Việt Nam để xuất khẩu hàng sang Thái, phục vụ cộng đồng người Việt tại Thái cũng như người Thái bản địa.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, nhiều rào cản mà họ đối mặt thời gian qua là vấn đề vận chuyển, rào cản kỹ thuật về bao bì, hàng hóa khiến hàng Việt khó xuất khẩu chính ngạch được vào Thái Lan. Chính vì điều đó, hàng Việt chưa thể tận dụng tốt cơ hội thuế xuất khẩu với thuế suất bằng 0 vào Thái, theo các hiệp định thương mại tự do hiện nay. 

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành xác nhận thực trạng hàng Việt Nam còn khiêm tốn trên kệ các siêu thị Thái. Theo ông, ngoài cà phê Trung Nguyên, cũng còn một số sản phẩm khác nhưng với số lượng rất ít nếu so sánh với hàng Thái đang có mặt tại Việt Nam.

Giải thích về điều này, phía Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho rằng một phần phụ thuộc vào thị hiếu người tiêu dùng của hai nước. Người Việt thích hàng Thái, đó là kết quả của một quá trình xây dựng thương hiệu từ các thập niên trước. Cho đến nay nông sản, hàng tiêu dùng, xe Thái vẫn được người Việt yêu thích.

Sẽ hỗ trợ đưa hàng Việt vào Thái

Theo ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam, tại Thái Lan hiện nay, hàng trăm doanh nghiệp của doanh nhân kiều bào chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ với đa lĩnh vực, đa ngành nghề như kinh doanh buôn bán tổng hợp, xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, nhà hàng, khách sạn, hệ thống chuỗi siêu thị và nông nghiệp công nghệ cao. 

"Các doanh nghiệp có mong muốn được gặp gỡ và kết nối giao thương trên tất cả các lĩnh vực với các doanh nghiệp của thành phố. Đặc biệt, hiện nhiều doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan muốn nhập các sản phẩm nông sản là thế mạnh của TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào thị trường Thái Lan", ông Lâm nói.

Hàng Việt khiêm tốn trên kệ siêu thị Thái Lan - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp Việt có nhu cầu xuất khẩu hàng sang Thái Lan. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam đề xuất cần tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Thái Lan, để từ đó các tập đoàn, các doanh nghiệp và người dân Thái Lan và đặc biệt là bà con kiều bào có cơ hội trao đổi thương mại với các doanh nghiệp.

Dù hàng Việt tại Thái Lan chưa nhiều nhưng Đại sứ Phan Chí Thành cho rằng nói như vậy không phải là khó đưa hàng Việt vào siêu thị Thái. Thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn này, đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm có thể mạnh của Việt Nam sang Thái.

Ông cho biết đang tăng cường các hoạt động mở rộng danh mục các loại hoa quả Thái cho phép nhập vào đất nước này. Với sản lượng cây ăn trái của Việt Nam, ông tin dư địa xuất khẩu của Việt Nam rất lớn, giá cả và chất lượng cũng đáp ứng được nhu cầu.

"Mới đây, Thaifex đón hơn 50 doanh nghiệp Việt sang Thái, mang hàng sang Thái chào bán tương đối thành công. Tôi mong muốn doanh nghiệp Việt mạnh dạn xuất khẩu sang Thái", Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem