Hậu lộc
-
Đến vùng Hậu Lộc, Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa, du khách nên một lần thưởng thức món thịt cá Còi (một số địa phương Nam bộ gọi là cá thòi lòi)- đặc sản dân dã trứ danh với hương vị thơm ngon, hấp dẫn.
-
Hội Nông dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Ngọ Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch.
-
Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một vụ xô xát nghi có sử dụng súng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).
-
Để giảm sức lao động, cũng như rút ngắn thời gian di chuyển khi săn, bắt con cá, tôm, cua…tại các bãi bùn lầy lội, người dân xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã “chế” ván lướt giúp họ khai thác hiệu quả hơn sau mỗi chuyến đi biển.
-
Cá từ trên nguồn trôi xuống sông, từ sông cái, sông nhánh trôi vào đồng ruộng. Đó cũng là lúc chúng tôi vào mùa săn bắt cá đồng. Dân gian có câu nói: “Có nước thì có cá”.
-
Thành công ngay từ lần đầu tiên nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo, ông Nguyễn Hoài Châu (SN 1976, ở thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã nắm được bí quyết để cho ra những sản phẩm chất lượng.
-
Ngày 26/3, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 4 học sinh bị tai nạn giao thông, trong đó có 3 cháu bị tử vong do rơi xuống mương và bị ngạt tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.
-
Thủy triều vừa rút, hàng chục người dân ven biển xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lại chuẩn bị dụng cụ như: Ván lướt, cần câu, giỏ tre,…để xuống biển “săn” con cá còi. Đây là loại cá lạ nhất quả đất bởi cá còi vừa biết bơi, lặn, leo cây...
-
Trước kia, đường vào xóm Giữa (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) chỉ rộng khoảng 2 mét nhưng kể từ năm 2020, nhiều hộ dân trong xóm hiến hàng chục, thậm chí hàng trăm m2 đất, để xây tường, làm đường làng nhỏ hẹp thành đường phố.
-
Cứ sau Tết, gia đình ông Vũ Văn Đạt (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lại tất bật hút nước ra khỏi ao, thu hoạch các loại cá trắm, chép, trê…có con cá to khoảng 4-5 kg. Đồng thời, gia đình ông Đạt tiến hành dọn bùn, xây tường bao để thả cá ngay từ đầu năm Nhâm Dần 2022.