HCB
-
VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh gây bất ngờ khi xuất sắc đạt tổng cử 214 kg (cử giật 90 kg, cử đẩy 124 kg), nhiều hơn VĐV Philippines đúng 1 kg và giành HCV tại SEA Games 30. Thực tế, Thanh có vinh quang cũng là nhờ HLV của đối phương hiểu sai luật.
-
Chiều nay, nữ lực sĩ cử tạ Nguyễn Thị Vân chỉ có thể giành HCB hạng 71kg nữ. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự can thiệp khá bất ngờ của giám sát vào kết quả lần cử đẩy thứ 2 của VĐV chủ nhà Kristel.
-
Sáng nay, thông tin khiến giới truyền thông "giật mình" là việc nữ võ sĩ wushu Trần Thị Minh Huyền bỗng nhiên được Ban tổ chức đổi màu huy chương, từ HCB thành HCV.
-
Wushu vừa có thêm HCB của nữ võ sĩ Trần Thị Minh Huyền. Bài biểu diễn thái cực kiếm của Minh Huyền rất ấn tượng, chị được các trọng tài chấm 9,63 điểm. HCV thái cực kiếm nữ thuộc về VĐV chủ nhà Philippines Agatha Wong (9,65 điểm). VĐV Basma (Brunei, 9,62 điểm) giành HCĐ.
-
Được đặt kỳ vọng sẽ giành HCV cho wushu Việt Nam tại SEA Games 30 nhưng sáng nay, võ sĩ Phạm Quốc Khánh chỉ có thể nhận tấm HCĐ nam đao – nam côn. Chia sẻ với báo chí, Quốc Khánh cho rằng đôi khi có những chuyện trên thảm đấu mà bản thân VĐV không quyết định được.
-
Khi tập huấn và tham gia các giải đấu tập tại Philippines, Vũ Văn Kiên được phổ biến rằng, trong môn võ gậy (arnis), các võ sĩ sẽ để chân trần thi đấu. Thế nhưng khi bước vào SEA Games 30, Ban tổ chức lại yêu cầu các võ sĩ đeo giày. Vì không chuẩn bị kịp, Vũ Văn Kiên đành mang đôi giày mình đi lại hàng ngày vào thi đấu.
-
Liên tiếp thất bại ở 2 nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ và biểu diễn đồng đội nam, đội taekwondo Việt Nam rất quyết tâm đổi màu huy chương ở nội dung quyền đồng đội nữ. Và bộ 3 mỹ nữ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim đã không phụ sự tin tưởng khi vượt qua đội Thái Lan để giành HCV.
-
Đoàn Thái Lan đã tỏ ra hết sức bực tức vì 'trò bẩn' của chủ nhà Malaysia khiến họ mất tấm HCV, còn Việt Nam cũng mất tấm HCB SEA Games 29.
-
Để hiểu rõ giá trị thực của tấm HCV tại Olympic năm nay, hãy cùng tìm hiểu đôi chút về các bước sản xuất ra nó.
-
Ngoài số tiền thưởng 1.500 USD (khoảng hơn 32 triệu đồng) cho 2 tấm huy chương bạc và đồng ở Cúp bơi lội Thế giới 2015 tại Moscow, Nguyễn Thị Ánh Viên còn nhận thêm khoản tiền thưởng vào khoảng 80 triệu đồng theo quy định của nhà nước.