Hé lộ bộ đồ "cực độc" giúp lính Nga nhìn xa... 1.200 mét

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 12:50 PM (GMT+7)
Trong nỗ lực chế tạo một bộ đồ chiến đấu đầy uy lực cho binh sĩ trong tương lai, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chính thức thử nghiệm thiết bị hỗ trợ tầm nhìn mới bằng công nghệ hình ảnh nhiệt vào cuối tháng 10.2013.
Bình luận 0
Hiện tại Nga đang có 160 bộ dụng cụ hỗ trợ tầm nhìn nguyên mẫu để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm có trụ sở gần Moscow, ông Oleg Yakovlev, cố vấn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tsiklon cho biết.

Thành phần hỗ trợ tầm nhìn mới sẽ giúp lính Nga nhìn xa tới 1.200 m
Thành phần hỗ trợ tầm nhìn mới sẽ giúp lính Nga nhìn xa tới 1.200 m

Dụng cụ mới có thể giúp cho lính Nga phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 800-1.200 mét, nó là một thành phần quan trọng của bộ đồ chiến đấu Ratnik, có giá khoảng 1 triệu rúp (30.000 USD) một bộ.

Việc kiểm tra thử nghiệm dụng cụ mới có thể kéo dài từ vài tháng đến một năm rưỡi. “Chúng tôi hy vọng các bài kiểm tra cuối cùng sẽ thành công và hệ thống hình ảnh nhiệt tích hợp trong Ratnik sẽ được thông qua trong năm 2014”, ông Yakovlev nói.

Bộ đồ gồm cả vũ khí, áo giáp và nhiều thiết bị tinh vi khác.
Bộ đồ gồm cả vũ khí, áo giáp và nhiều thiết bị tinh vi khác.

Trước đó, các quan chức quốc phòng Nga cho biết, bộ đồ Ratnik vẫn chưa được đưa vào sử dụng do phải điều chỉnh lại hệ thống vũ khí hạng nhẹ mới được tích hợp theo.

Đến nay, bộ Ratnik đã bao gồm hơn 40 thành phần, trong đó có vũ khí, áo giáp và các thiết bị quang học, truyền thông và chuyển hướng, cũng như hỗ trợ sự sống và các hệ thống cung cấp điện.

Bộ đồ chiến đấu Rantik có thể sẽ được sử dụng cho bộ binh thường, đội quân phóng tên lửa, xạ thủ, lái xe và các tuyển trạch viên.

Minh Nhân (Theo RIA) (Minh Nhân (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem