Hé lộ mức lương "khiêm tốn" Quang Hải đang nhận tại Hà Nội FC

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:10 AM (GMT+7)
Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, mức lương cơ bản hiện tại của Quang Hải tại Hà Nội FC giao động từ 50-70 triệu/tháng (chưa kể thưởng). Một con số khá khiêm tốn so với những gì Quang Hải đã làm được trên sân cỏ.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, thông tin Quang Hải chia tay Hà Nội FC đang xuất hiện trên rất nhiều các mặt báo. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1997 đang gặp khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng với đội bóng Thủ đô.

Tiếp đến việc Quang Hải từ chối ra sân trong trận đấu đầu tiên tại V.League 2022 vì vấn đề sức khỏe lại càng dấy lên thông tin anh sẽ chia tay Hà Nội FC để đầu quân cho một CLB mới.

Quang Hải đang nhận mức lương bao nhiêu tại Hà Nội FC? - Ảnh 1.

Quang Hải chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC (Ảnh SPORT)

Những ngày qua, rất nhiều người đang đặt dấu hỏi về tương lai của Quang Hải, liệu tiền vệ này sẽ tiếp tục chơi bóng tại V.League hay sẽ chuyển đến một nền bóng đá tốt hơn để phát triển sự nghiệp. Và cũng có những băn khoăn về mức lương mà "Hải con" nhận được tại Hà Nội FC đang là bao nhiêu, để dẫn đến việc khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng.

Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, mức lương cơ bản hiện tại của Quang Hải tại Hà Nội FC giao động từ 50-70 triệu/tháng (chưa kể thưởng). Một con số khá khiêm tốn so với những gì Quang Hải đã làm được trên sân cỏ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời điểm Quang Hải ký hợp đồng kể trên là khi anh còn là một cầu thủ trẻ, chưa vươn tầm đến ngôi sao như hiện tại. Do vậy, việc gia hạn hợp đồng kèm theo những đòi hỏi về mức lương xứng đáng với những đóng góp của mình cho CLB cũng là điều dễ hiểu.

Quang Hải đang nhận mức lương bao nhiêu tại Hà Nội FC? - Ảnh 2.

Quang Hải đang gặp khúc mắc về việc thương thảo hợp đồng với Hà Nội FC (Ảnh SPORT)

Được biết, 5 tỷ đồng tiền lót tay cộng với mức lương 400 triệu/tháng là mức đãi ngộ mà Quang Hải muốn nhận được ở bản đồng mới có thời hạn 3 năm. Nhưng có thông tin cho rằng về phía Hà Nội FC chỉ chấp nhận mức lót tay 4,5 tỷ đồng đã khiến việc thương thảo bị dán đoạn.

Hiện tại, giới chuyên môn với những đánh giá khách quan đang rất muốn Quang Hải ra nước ngoài thi đấu. Trước đây rất nhiều đội bóng tầm cỡ tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Tây Ban Nha đã rất muốn có anh trong đội hình. Tuy nhiên thời điểm đó Quang Hải vẫn còn hợp đồng với Hà Nội FC nên chưa thể quyết định về tương lai của mình.

Nhưng ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã thay đổi, nếu như không tìm được tiếng nói chung với CLB chủ quản, rất có thể Quang Hải sẽ có một bước đi đột phá trong sự nghiệp và việc xuất ngoại là hoàn toàn khả thi.

Từ lâu tiền vệ sinh năm 1997 đã ấp ủ việc được thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao và châu Âu hoàn toàn là điểm đến lý tưởng đối với trình độ chơi bóng của Quang Hải.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem