Những điều ít biết đã làm nên một "cá tính" Hoa hậu Thu Thủy

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 06/06/2021 06:15 AM (GMT+7)
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy từng thi đỗ 3 trường đại học, đam mê viết lách và thích chơi thể thao.
Bình luận 0
Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp lẫn những người yêu mến nhan sắc vô cùng bàng hoàng, thảng thốt. Hoa hậu Thu Thuỷ là người gốc Nam Định, sinh ra trong gia đình trí thức. Bố của cô là Giáo sư Ngôn ngữ học - Nguyễn Văn Lợi, mẹ là Tiến sĩ Chu Bích - soạn giả từ điển ngôn ngữ.

Được thừa hưởng nền tảng giáo dục tốt từ cả bố và mẹ mà cô từng xuất sắc đỗ cả 3 trường Đại học. Sau đó, cô chọn theo học Học viện Ngoại giao và bắt đầu theo đuổi con đường trau dồi kiến thức để trở thành nữ doanh nhân.

Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 2.

Sự ra đi của hoa hậu Thu Thủy khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau khi đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) năm 1994, cô không chọn dấn thân vào showbiz mà quyết định đi du học. Người đẹp gốc Nam Định gác lại việc học ở Học viện Ngoại giao sang Mỹ học ngành Quản trị Kinh doanh.

Sau 4 năm du học, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trở về Việt Nam để bắt đầu kinh doanh. Kinh doanh không mấy thuận lợi, cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở, Thu Thủy quyết định chuyển sang lĩnh vực làm đẹp. Cô chọn làm mẹ đơn thân với 2 đứa con. Trước khi qua đời, người đẹp còn làm MC cho một kênh truyền hình và đam mê viết lách.

Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 3.

Hoa hậu Thu Thủy thích đọc sách và sở hữu nhiều loại sách trong nhà.

Tìm niềm vui qua những trang sách

Ngoài thời gian dành cho con cái, cựu Hoa hậu Việt Nam tìm niềm vui qua những trang sách. Thu Thủy thường chia sách ra làm hai loại: sách cần đọc và sách nên đọc.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về cách đọc sách của mình. Với Thu Thủy, sách cần đọc bao gồm: những tác phẩm kinh điển, sách của những tác giả quan trọng, sách để lấy "số má" rằng ta là dân đọc sách nên đã từng sờ đế, sách tham khảo: khoa học, triết học, tâm lý học, xã hội học, nghệ thuật, hội hoạ, lịch sử, biography, autobiography…

Thu Thủy từng đưa ra quan điểm cá nhân về đọc sách của mình rằng: không bắt buộc phải đọc tất cả các loại sách trên, nhưng có điều kiện thì nên có cho đủ để cần thì "làm hàng". Cô cũng đã đọc một cuốn sách chỉ ra các kỹ năng làm sao để "chém" về một quyển sách như thật mặc dù ta chưa đọc hết 10 trang sách đó. Thu Thủy cũng thú nhận đôi lần là các sách thuộc loại kể trên cô chưa bao giờ đọc hết nổi một quyển.

Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 4.

Thu Thủy thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập yoga bên tủ sách.

Loại thứ hai Thu Thủy chia sẻ là sách nên đọc, tức là những cuốn sách đã thực sự làm thay đổi cuộc đời ta, thay đổi con người ta từ bên trong, có thể chấn động tâm can ngay lập tức hoặc gặm nhấm từ từ. Là những cuốn sách mà cô sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, có những đoạn cô học thuộc lòng, có những cảnh cô đôi lúc nhận ra là đã gặp trong đúng cuộc đời thật.

"Chúng có thể là sách rất cao cấp hoặc có khi là những cuốn sách rất rẻ tiền. Miễn là chúng thay đổi ta, không hiểu cũng được miễn chúng làm loé lên một tia suy nghĩ nào đó, như là để cứu vãn một cuộc đời tăm tối mà ta đang phải đối diện" - Thu Thủy từng chia sẻ.

"Yoga giúp tôi kiên nhẫn với chính tôi"

Ngoài sở thích đọc sách, hoa hậu Thu Thủy còn có niềm đam mê với bộ môn yoga. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh thư giãn tập yoga bên giá sách lên trên mạng xã hội.

Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 5.

Thu Thủy thường xuyên lan tỏa những hình ảnh tích cực của mình tới khán giả.

Thu Thủy dành mỗi ngày ít nhất hai tiếng để tập yoga, dù bận rộn, đi công tác, ốm hay mệt mỏi. Đến nay, hoa hậu đã gần như tập luyện thuần thục các động tác từ khó đến dễ.

Hoa hậu Thu Thủy từng chia sẻ rằng: "Yoga giúp tôi kiên nhẫn hơn với chính tôi, với những giới hạn của bản thân và giúp tôi có cái nhìn sâu hơn vào bên trong mình.

Khi tập đến một mức độ nhất định đủ để tâm trí tập trung, bạn sẽ có cảm giác là mình đang quan sát chính bản thân mình, trong từng chuyển động và suy nghĩ. Điều này rất quan trọng, vì có lẽ con người ta cuối cùng và trên hết cũng chỉ mong muốn trả lời một vài câu hỏi đơn giản: Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi sẽ đi về đâu".

Hé lộ những sở thích của hoa hậu Thu Thủy ít được biết đến - Ảnh 6.

Hoa hậu Thu Thủy còn có ước mơ trở thành một Marathoner.

... Ước mơ trở thành marathoner

Nổi tiếng với danh hiệu "Người đẹp không tuổi", Thu Thủy luôn gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình hút mắt và thân hình vạn người mê. Có được vóc dáng lý tưởng đó, người đẹp phải trải quá cả quá trình tập luyện.

Hoa hậu Thu Thủy là người luôn quan tâm, lắng nghe sức khỏe của mình. Cô luôn dành nhiều thời gian để chạy bộ rèn luyện sức khỏe bên cạnh việc duy trì tập yoga.

Thu Thủy từng góp mặt trong giải chạy Hanoi Half Marathon 2018. Chia sẻ về quyết định đăng ký tham gia giải chạy Hanoi Half Marathon, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết: "Tôi quyết định chạy vì nó nằm trong kế hoạch trở thành một marathoner của tôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem