Hệ thống giáo dục dùng trí tuệ nhân tạo “trám” lỗ hổng kiến thức

Hà My Thứ ba, ngày 27/08/2019 14:18 PM (GMT+7)
Sáng 27/8, FPT đã chính thức giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến VioEdu sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) dành cho học sinh phổ thông có khả năng tạo ra bản đồ kiến thức của người dùng để từ đó “trám” lỗ hổng kiến thức cũng như phát huy các điểm mạnh vốn có.
Bình luận 0

Cuộc thi Violmypic là cuộc thi giải toán trên Internet được FPT ra mắt tại Việt Nam từ năm 2008. Sau hơn 10 năm hoạt động trên nền tảng kết hợp giữa phương pháp giáo dục hiện đại và thế mạnh về CNTT, Violympic đã có 10 triệu thí sinh trên 63 tỉnh, thành trên cả nước.

VioEdu là một hệ thống đào tạo trực tuyến được FPT xây dựng dành cho học sinh phổ thông, giúp cá nhân hóa việc học của mỗi học sinh, tiết kiệm 30 – 50% thời gian và tăng hiệu quả học tập nhờ ứng dụng các công nghệ mới nhất như: trí tuệ nhân tạo, phân tích dư liệu lớn, mô hình hóa kiến thức theo đồ thị và phương pháp học tập tương thích.

Lộ trình học tập của mỗi học sinh sử dụng hệ thống đào tạo VioEdu sẽ được trí thông minh nhân tạo phân tích, tổng hợp từ đó đưa ra lộ trình học tập phù hợp để phát huy điểm mạnh và “trám” lỗ hổng kiến thức. Trên 2000 học sinh tiểu học tại các trường tiểu học như Newton, Ngôi sao, Nam Thành Công… được thử nghiệm tại TP. Hà Nội.

Kết quả, có 73,8% học sinh có tiến bộ trong 3 – 6 tháng học tập trên VioEdu dựa trên đánh giá của giáo viên trực tiếp giảng dạy. Theo số liệu thống kê, sau khi sử dụng hệ thống thời gian học tập của học sinh giảm từ 30% tới 50%, nhưng hiệu quả học tập lại tăng lên. Giáo viên cũng tiết kiên tới 95% thời gian ra đề kiểm tra cho học sinh.

img

Ra mắt hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu.

Hiện tại, hệ thống đã có hơn 400 video bài giảng, hơn 100.000 nội dung kiến thức giảng dạy môn Toán dành cho học sinh tiểu học. Mỗi năm kiến thức được cập nhật thấp nhất là 30% theo nhu cầu, ý kiến phản hồi trực tiếp từ giáo viên và học sinh sử dụng sản phẩm.

Hệ thống VioEdu được nhắm tới việc cung cấp kiến thức chất lượng cao thông qua hình thức trực tuyến. Những kiến thức này lấy học sinh là trung tâm, tuy nhiên bên cạnh đó, 3 đối tượng quan trọng khác cấu thành nên sự thành công trong học tập của học sinh là gia đình, thầy cô giáo và nhà trường cũng được gắn kết một cách chặt chẽ trong hệ thống. 4 đối tượng này cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống VioEdu.

Cụ thể, học sinh sẽ tham gia các hoạt động như học bài, làm đề ôn thi, làm bài kiểm tra và xem thứ hạng bản thân trong trường, lớp. Cha mẹ học sinh có thể cập nhật tình hình kết quả học tập của con ở trên lớp, ngoài ra cũng được hệ thống chỉ rõ ra điểm mạnh, yếu của con mình để có thể dễ dàng hỗ trợ.

Đối với giáo viên, việc giao bài tập về nhà cho học sinh sẽ rất dễ dàng thông qua VioEdu, theo dõi, đánh giá điểm mạnh yếu trong kiến thức của học sinh, theo dõi quá trình rèn luyện của học sinh trong thời gian cố định, tạo đề kiểm tra cho toàn bộ học sinh trên hệ thống. Nhà trường có thể quản lý quá trình học tập và giảng dạy của học sinh – giáo viên trong trường học. Ngoài ra, thông qua VioEdu, nhà trường sẽ dễ dàng tạo sổ liên lạc điện tử tương tác với phụ huynh học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng Ban Công nghệ FPT cho biết VioEdu có sự phối hợp giữa FPT và các chuyên gia của Bộ GDĐT để đảm bảocập nhật nội dung chính xác, phù hợp với chương trình đổi mới của Bộ. Hệ thống sử dụng các cách khác nhau để mang tới học sinh một trải nghiệm mới trong việc tiếp nhận kiến thức như: mô hình hóa kiến thức, sử dụng các nút kiến thức liên kết với nhau, tạo động lực học tập cho học sinh bằng các ví dụ minh họa sinh động, khơi gợi trí tò mò của học sinh. 

Ông Lê Hồng Việt – Giám đốc công nghệ FPT chia sẻ tại buổi giới thiệu VioEdu: “Trong vài năm trở lại đây, trí thông minh nhân tạo (AI) đã tạo nên một cuộc cách mạng cho ngành giáo dục toàn cầu khi dần thay thế vai trò của giáo viên, cá nhân hóa việc học cho học sinh. Tuy nhiên tại Việt Nam, AI còn khá mới và chưa đươc ứng dụng nhiều. Với việc ra đời VioEdu, chúng tôi kỳ vọng đưa các công nghệ hiện đại nhất, cũng như các phương pháp giáo dục tân tiến nhất vào công tác giảng dạy và học tập, góp phần đổi mới nền giáo dục Việt Nam”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem