“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ

Thứ tư, ngày 11/01/2023 07:28 AM (GMT+7)
Các “chân dài” xinh đẹp trong những bộ trang phục sexy như bikini trên bãi biển, cạnh hồ bơi thường cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhưng “Ai nghĩ rằng đó là ý tưởng tốt?” - báo Daily Mail đặt câu hỏi khi đưa tin về các vụ sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ mới đây.
Bình luận 0

Vụ sự cố "chân dài bikini sexy" tắm nắng bên bể bơi cạnh trại tạm giam, bị phạm nhân la hét tại Miami, Mỹ. (Video: Ryan Rea/Daily Mail)

Sự cố bikini bên bể bơi gần… trại giam

Tin báo chí ngày 10/1 cho biết: Federal Bureau of Prisons (Cục Nhà tù Liên bang, thuộc Bộ Tư pháp Mỹ) đang điều tra vụ huyên náo vừa xảy ra tại thành phố Miami, bang Florida.

Nơi đây có Federal Detention Center (Trại tạm giam Liên bang) nằm ở góc phố Northeast Fourth và đại lộ North Miami, do Cục Nhà tù Liên bang điều hành. Trại tạm giam bắt đầu hoạt động từ năm 1995, là nơi giam giữ khoảng 1.100 phạm nhân.

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 2.

Từ cửa sổ phòng giam, các tù nhân có thể nhìn thấy bể bơi thuộc khu phức hợp Downtown số 5 ở Miami, Mỹ. (Ảnh: Melo Group)

Một số cửa sổ của trại tạm giam hướng sang các căn hộ của Downtown số 5 - khu phức hợp mới bao gồm chung cư và các tiện ích, được xây dựng trên khu đất từng là bãi xe, hoàn thành năm 2021. Theo chủ dự án này là Melo Group, các căn hộ từ 1-3 phòng ngủ của khu phức hợp Downtown số 5 được cho thuê với giá từ khoảng 1.700 - 4.000 USD/tháng.

Local10 news dẫn lời ông Ryan Rea cho biết, ông và nhiều cư dân khác vẫn thuê căn hộ tại Downtown số 5, dù biết có trại tạm giam ngay gần đó. Nay các cư dân bắt đầu phàn nàn về vụ huyên náo do các tù nhân gây ra tuần trước.

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 3.

Hình ảnh trích từ video cho thấy một nam phạm nhân la hét, huýt sáo từ phía sau cửa sổ phòng giam, với vẻ đe dọa nhóm "chân dài bikini sexy" bên bể bơi. (Ảnh: Ryan Rea/Stotyful)

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 4.

Bị những tiếng la ó và huýt sáo đe dọa, nhóm "chân dài bikini sexy" tắm nắng bên bể bơi của khu phức hợp Downtown số 5, ở Miami, Mỹ lo lắng và có phần hoảng sợ. (Ảnh: Ryan Rea/Stotyful)

Khi đó có một nhóm khoảng 4 phụ nữ mặc bikini tắm nắng bên bể bơi của Downtown số 5, bất chợt họ nghe thấy những tiếng la ó từ phía trại tạm giam. Ông Ryan Rea đã quay video, ghi lại hình ảnh một nam phạm nhân mặc quần soóc trắng và áo "phông" đen la hét, huýt sáo với vẻ đe dọa từ sau lồng sắt cửa sổ một phòng giam ở tầm cao khoảng 6 tầng phía trên hướng ra bể bơi. Phản ứng của các phạm nhân khiến nhóm "chân dài bikini sexy" tắm nắng lo lắng và có phần hoảng sợ.

Sự cố "hóa thân" gây phản cảm

Tại Australia cũng vừa xảy ra vụ sự cố trang phục nhạy cảm "nhầm chỗ" hôm 9/1, tại St Mary's Cathedral in Sydney (Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố Sydney).

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 5.

Trang phục và cách "hóa thân" gây phản cảm của nữ người mẫu trước nhà thờ Đức Bà tại trung tâm Sydney, Australia. (Ảnh: Catholic Arean/Twitter)

Hôm đó lúc tới nhà thờ, ông Charlie Bakhos phát hiện một nhóm 4 người đang chụp ảnh trái phép trước nhà thờ. Trong đó nữ người mẫu gây phản cảm với nội y mỏng manh, bên ngoài khoác trang phục nữ tu theo kiểu "sexy nun" ("nữ tu gợi cảm").

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia xóa những hình ảnh đã chụp. (Ảnh: Catholic Arean/Twitter)

“Hết hồn” với các sự cố trang phục nhạy cảm… nhầm chỗ - Ảnh 7.

Nhóm chụp hình trái phép bị buộc phải rời khỏi nhà thờ. (Ảnh: Catholic Arean/Twitter)

"Đây là nhà thờ, hãy tôn trọng!" - ông Bakhos nói, đồng thời yêu cầu nhiếp ảnh gia xóa những hình ảnh đã chụp và buộc cả nhóm phải rời đi.

Đoạn video do ông Bakhos quay tại hiện trường sau đó lan truyền nhanh chóng trên Twitter và nhận được nhiều lời khen ngợi hành động kịp thời của ông Bakhos. Trong khi nhiều bình luận khác phê phán hành vi sai trái của nhóm chụp hình trước nhà thờ Đức Bà ở Sydney, Australia.

Linh Quyên (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem