HH H’Hen Niê: Mẹ sợ nhất tôi bị cuốn vào những "cám dỗ", bị lừa gạt

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 15/02/2018 13:20 PM (GMT+7)
Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc với những hoạt động thiện nguyện cũng như tham gia các chương trình sự kiện, nhưng Hoa hậu H’Hen Niê vẫn là cô con gái khá đảm đang khi phụ mẹ dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết.
Bình luận 0

Năm 2017 là năm H’Hen Niê đã gặp nhiều may mắn và thành công, đặc biệt là giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cho đến thời điểm này, H’Hen Niê cảm thấy thế nào, đã quen với vai trò mới của mình? Hay vẫn còn ngập trong ánh hào quang? Bàng hoàng, bất ngờ…?

Đầu tiên, cho phép Hen được gửi lời chào đến quý độc giả của báo Dân Việt. 2017 là một năm đầy may mắn và ý nghĩa nhất với Hen. Hen thực hiện được ước mơ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đồng thời được cùng UNICORP và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tham gia nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện.

img

Tính đến thời điểm hiện tại thì Hen đăng quang cũng được hơn một tháng rồi, vì thế nên Hen đã dần thích nghi và quen với vai trò mới – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi mới đăng quang thì Hen có bất ngờ và vui, nhưng bây giờ, Hen tập trung vào các hoạt động trên cương vị của mình, vì còn rất nhiều việc cần phải làm đang chờ Hen ở phía trước.

Ngày trở về quê hương, sau đêm đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Hen đã có những chia sẻ gì với mẹ của mình? Mẹ đã có những lời khuyên ra sao với con gái của mình. Mẹ Hen có e ngại những khó khăn trước mắt cho con gái của mình khi ở vai trò mới với nhiều trách nhiệm hơn?

Sau đêm đăng quang, mẹ đã chủ động nói với Hen chuyện dùng tiền thưởng để làm từ thiện. Mẹ nói là con đã hứa làm những gì cho cộng đồng, xã hội thì con phải làm. Lúc đó, Hen xúc động lắm, vì mẹ rất hiểu và quan tâm đến con gái, còn ủng hộ cho những kế hoạch của Hen nữa.

Bây giờ, khi đã phần nào hiểu được danh hiệu và sứ mệnh của Hen khi chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mẹ Hen luôn khuyên Hen giữ gìn sức khỏe và lo lắng con gái sẽ bị người ta “bắt cóc”. Nói vui thế thôi, thật ra mẹ sợ Hen sẽ bị cuốn vào những cám dỗ, bị người ta lừa gạt này nọ. Hen nghĩ rằng bất cứ bà mẹ nào cũng đều lo lắng cho con gái như thế. (Cười)

Năm nay chắc Hen sẽ có một cái Tết rất vui, hạnh phúc sau tất cả những nỗ lực suốt năm tháng mình hoạt động nghệ thuật, đặc biệt năm 2017. Vậy Hen có thể chia sẻ năm nay mình sẽ đón Tết như thế nào, bạn cảm thấy Tết này ra sao?

img

Năm nay, Hen sẽ đón tết ở quê nhà. Bật mí một chút là Hen sẽ dự chương trình chào đón giao thừa của tỉnh Đắk Lắk với một vai trò rất đặc biệt. Hen đang háo hức chờ đến ngày ấy.

Bên cạnh đó, khi trở về nhà thì Hen cũng chỉ là một cô con gái bình thường của ba mẹ mà thôi, cũng phụ mẹ nấu nướng, phụ ba dọn dẹp nhà cửa, cùng anh chị em trong nhà nấu bánh tét…

Dù đã là Hoa hậu nhưng Hen nghĩ rằng Hoa hậu thì vẫn phải phụ gia đình sửa sang cho ngày Tết, các năm trước Hen làm gì thì năm nay Hen sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, Hen không có nhiều thời gian như trước vì Hen còn tham gia nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Hen sẽ làm gì đặc biệt trong dịp Tết, điều bạn thường làm vào đêm giao thừa, ngày mồng một Tết là gì?

Thật ra, Tết của gia đình Hen cũng bình thường như bao gia đình khác, không có gì đặc biệt cả. Năm nào Hen cũng phụ gia đình gói và nấu bánh Tét, đi chợ mua sắm vài thứ cần thiết cho ngày Tết. Đặc biệt Hen thích nhất là được phụ mẹ gói bánh Tét. Bởi khi ngồi phụ với mẹ, sẽ được nghe nhiều câu chuyện từ mẹ, được ngửi mùi gạo thơm...Hơn bao giờ hết, khi ngồi phụ mẹ gói bánh Tét Hen cảm nhận rõ rệt không khí Tết đang ùa về, ấm cúng và háo hức như những ngày nhỏ vậy.

img

Chiều 29 Tết, Hoa hậu Hen rửa lá và ngồi gói bánh Tét cùng mẹ

img

Hen có thể chia sẻ, kế hoạch năm 2018 của Hen với vai trò là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cụ thể những hoạt động thiện nguyện?

Trong năm 2018, việc đầu tiên mà Hen ưu tiên đó chính là rèn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Đó là mục tiêu hàng đầu của Hen lúc này. Được đại diện Việt Nam tham gia một đấu trường sắc đẹp lớn như thế là vinh dự mà Hen vô cùng trân trọng và tự hào. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và tập luyện. Trước mắt, Hen sẽ trau dồi thêm vốn tiếng Anh và một vài kỹ năng cần thiết khác.

img

Trước đó, Hen đã đến Bảo Lộc ở Mái Ấm Tín Thác gặp gỡ và chia quà cho các em nhỏ trong những ngày cuối năm

Còn về các hoạt động thiện nguyện, chắc chắn Hen sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cũng như các chiến dịch vì cộng đồng khác. Vì Hen là người rất thích các hoạt động xã hội và đây cũng là trách nhiệm mà một Hoa hậu cần phải nhận thức được.

Cám ơn Hoa hậu H’Hen Niê!


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem