• Ban tổ chức AFF- Suzuki Cup 2014 tại Việt Nam cho biết vé vào sân tại giải đấu năm nay được in theo công nghệ nhiệt mới nhất để tránh vé giả, đảm bảo an ninh tính chuyên nghiệp của giải đấu mang tầm cỡ khu vực.
  • Sau 2 tuần khi ra mắt toàn thế giới với 3 sự kiện diễn ra đồng loạt tại 3 thành phố lớn Toronto, London và Dubai, ngày 8.10 tới, BlackBerry Passport sẽ chính thức ra mắt người dùng tại Việt Nam bằng một sự kiện được tổ chức ở Hà Nội.
  • Tại Triển lãm SOFIC 2014 vừa qua ở Mỹ, hãng chế tạo Flir Systems tiết lộ 2 sản phẩm mới được thiết kế giúp các tay súng bắn tỉa phát hiện ra mục tiêu to bằng con người từ khoảng cách hơn 2.000 mét với một hình ảnh có độ nét cao ngay cả trong đêm tối và sương mù.
  • Tờ Jane Defence Weekly (Anh) dẫn lời Airbus Defence and Space (DS) thuộc tập đoàn Airbus xác nhận rằng họ đã bán cho Việt Nam 3 máy bay vận tải quân sự đa năng hạng trung C-295 do công ty này sản xuất. Sự có mặt của máy bay vận tải đa năng C-295 sẽ đưa năng lực vận tải quân sự của Không quân Việt Nam lên một tầm cao mới.
  • Một chiếc máy bay C-130J Super Hercules mà Ấn Độ vừa mới mua của Mỹ đã bị rơi hồi tuần trước. Nhiều chuyên gia cho rằng có thể chiếc máy bay hiện đại này bị rơi do sử dụng linh kiện giả của Trung Quốc.
  • Theo các nguồn tin cho biết Apple nhiều khả năng sẽ tung đồng loạt 2 mẫu iPhone mới nhất của họ trong năm nay.
  • Máy bay ném bom hiện đại Sukhoi-34 (Su-34) vừa chính thức được biên chế cho lực lượng không quân Nga. Theo tờ Lenta (Nga), dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ bổ sung khoảng 150-200 chiếc Su-34 cho không lực nước này. Hãy cùng khám phá "nội thất" chiếc Su-34.
  • Wada.vn bắt tay với Lazada.vn phát triển, khai thác thị trường truyền thông, quảng cáo và thương mại số tại Việt Nam.
  • Dân Việt - Công ty E Ink đưa ra một loạt giấy điện tử hiển thị với nhiều kích thước khác nhau để làm đồng hồ thông minh và một số thiết bị khác. Đặc biệt vừa qua, họ đã công bố màn hình giấy kích cỡ 1,73-inch.
  • Việc nhiều tài khoản thực hiện đủ các chiêu trò để lôi kéo thành viên bấm Like bị coi là vấn nạn trên Facebook, khiến không ít người thắc mắc: "Câu Like để làm gì hoặc được gì?".