Thứ ba, ngày 27/01/2026 19:33 GMT+7

Hiện trạng các tuyến phố "vàng" Hà Nội trước đề xuất quy hoạch tuyến phố cảnh quan

Phạm Hưng Thứ ba, ngày 27/01/2026 19:33 GMT+7
Hà Nội vừa đưa ra đề xuất quy hoạch lại thiết kế đô thị cho loạt tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu và đường Thanh Niên. Theo đó, các trục đường này sẽ được nâng cấp thành tuyến phố cảnh quan thông qua việc tăng cường mật độ cây xanh và bố trí các thảm cỏ tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Hiện trạng các tuyến phố được Hà Nội đề xuất thiết kế tuyến phố cảnh quan

Video: Hiện trạng các tuyến phố được Hà Nội đề xuất thiết kế tuyến phố cảnh quan.
1. Trục Tràng Tiền – Tràng Thi là "trái tim" thương mại và văn hóa, kết nối hồ Gươm với Nhà hát Lớn. 
Tuyến phố này sở hữu kiến trúc Pháp đặc trưng với các cửa hàng kinh doanh sầm uất, sang trọng. 
Vỉa hè tuyến phố này luôn tấp nập du khách. Tuy nhiên, tỉ lệ bê tông hóa tại đây khá cao. Cây xanh hiện hữu chủ yếu là cây bóng mát trồng theo ô, thiếu các mảng xanh liên kết.
Theo dự thảo đề án, tuyến phố Tràng Tiền chuyên doanh buôn bán thương mại dịch vụ phục vụ du lịch, vỉa hè duy trì 1,5-3m, có ban công, logia vươn ra vỉa hè. 
Giải pháp được đề xuất là lựa chọn chủng loại cây và tăng màu xanh đảm bảo thẩm mỹ, không chiếm diện tích, không che khuất mặt tiền, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Với đặc thù ban công, logia của tuyến phố, thành phố khuyến khích trồng cây, hoa ở ban công.
Nối tiếp là tuyến phố Tràng Thi dài khoảng hơn 900m. Đây là trục giao thông quan trọng nối liền khu vực "trái tim" Hồ Gươm với khu vực Ba Đình và các cửa ngõ phía Tây thành phố.
Theo ghi nhận, hiện tại, một phần vỉa hè sát đường tuyến phố này đã được trồng hoa.
2. Trục Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ: Được mệnh danh là những con đường đẹp nhất Thủ đô, Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ hiện tại nổi tiếng với những hàng xà cừ cổ thụ rợp bóng mát quanh năm và vỉa hè rộng rãi, thoáng đãng. 
Hàng cây xà cừ cổ thụ tại tuyến đường này đều được đánh số thứ tự.
Đây cũng là tuyến phố tập trung nhiều cơ quan hành chính quan trọng và các di tích lịch sử (Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội).
Hiện tại, một phần vỉa hè phố Hoàng Diệu (đoạn Hoành thành Thăng Long) được trang trí các loài hoa khá đẹp mắt.
Tuy nhiên, cây xanh ở đường này như phượng, xà cừ, dương xỉ, thiên tuế, dâm bụt... không đồng nhất, cây dâm bụt chưa tham gia vào việc tạo sắc theo mùa. Để tạo cảnh quan cho tuyến phố, đơn vị tham mưu đề xuất tăng cường thảm cỏ tạo sự ngăn cách giữa giao thông cơ giới và lối đi bộ trên vỉa hè, phối kết đa tầng đa tán tại dải phân cách, chọn hoa có sắc tươi để tạo điểm nhấn kết hợp với cây có tán được tỉa cao trên 3,5m.
3. Đường Thanh Niên: Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên từ lâu đã là biểu tượng lãng mạn của Hà Nội. Tuyến đường hiện có hệ thống cây phượng vĩ, bằng lăng và rặng trúc khá đẹp mắt. 
Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông lớn và là điểm hóng mát quen thuộc, nhiều khu vực thảm cỏ hoặc bồn cây tại đây thường bị xuống cấp, đất nén chặt hoặc thiếu sự chăm sóc đồng bộ. Lan can và vỉa hè một số đoạn cũng đã cũ.
Đơn vị tham mưu đề xuất tăng cường thảm cỏ tạo sự ngăn cách giữa giao thông cơ giới và lối đi bộ trên vỉa hè. Khu vực có vỉa hè rộng sẽ được thiết kế cảnh quan trên vỉa hè, đặt ghế ngồi nhìn ra hồ Tây, tăng cường kết nối cây xanh với mặt nước.
Với dải phân cách, đơn vị tham mưu đề xuất trồng phối kết đa tầng, đa tán, chọn hoa có sắc tươi để tạo điểm nhấn kết hợp với cây có tán được tỉa cao trên 3,5m.
Nếu được đầu tư thiết kế bài bản, đường Thanh Niên sẽ thực sự trở thành một tuyến đường sinh thái độc đáo. Việc bổ sung thảm cỏ xanh mướt chạy dọc theo hai bên hồ không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp giữ đất, lọc bụi và tạo nên một dải lụa xanh mềm mại vắt ngang mặt nước.

Đề án đang được đề xuất cũng đưa ra giải pháp phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa cấp đô thị và cây xanh đường phố chính đến năm 2045 theo nguyên tắc phân vùng cảnh quan gắn với cấu trúc đô thị đa cực, hành lang xanh - mặt nước và hệ thống đô thị vệ tinh.
Các giải pháp nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, phát triển mới, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống và bản sắc cảnh quan của từng khu vực.
Theo đề án, tổng mức dự án ưu tiên đầu tư công viên cây xanh của đề án đến năm 2030 là khoảng 543.387 tỷ đồng, tổng mức đầu tư công viên cây xanh đến năm 2045 là 681.500 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.