Thứ ba, ngày 11/08/2026 18:26 GMT+7

Hiện trạng đáng lo ngại ở khu tập thể tại Hà Nội gồm 4 dãy nhà cao 3 tầng đã xuống cấp, nơi 600 người đang sống

Lê Quân Thứ ba, ngày 11/08/2026 18:26 GMT+7
Khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông (Hà Nội), nơi 600 người sinh sống, đang trong tình trạng mất an toàn nghiêm trọng. Đây là 1 trong 8 khu tập thể trên địa bàn Thủ đô vừa được UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì cùng các xã, phường liên quan thực hiện khởi công cải tạo trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện trạng khu tập thể gồm 4 dãy nhà, cao 3 tầng xuống cấp ở Hà Nội

Video: Hiện trạng khu tập thể cũ cao 3 tầng đang xuống cấp trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, TP.Hà Nội). Thực hiện: Dân Việt.
Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1970, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Hiện khu tập thể này nằm xen kẽ với các khu dân cư đang rất phát triển tại khu vực Hà Đông.
Trải qua nửa thế kỷ tồn tại, khu dân cư gồm 4 dãy nhà với 193 căn hộ này hiện là nơi sinh sống của khoảng 600 nhân khẩu.
Dấu vết thời gian và sự tàn phá của thời tiết in hằn lên từng mái nhà, những mảng tường bong tróc.
Cũng do quá chật chội, nhiều gia đình đã cơi nới khu nhà của mình thành những “chuồng cọp”, tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, mất an toàn.
Cư dân sinh sống tại khu tập thể này cho biết, dù đã chủ động bỏ kinh phí khắc phục, song việc sửa chữa đơn lẻ, thiếu đồng bộ với toàn bộ dãy nhà nên hiệu quả cải thiện không đáng kể. Trong ảnh, các hộ dân thay mái ngói bằng các tấm tôn để tránh mưa gió.
Bà Doãn Thục Nghĩa (84 tuổi) đã sống 39 năm tại căn hộ tầng 3, dãy D2, cho biết lo lắng nhất là khu vực cầu thang chung đã xuống cấp và phần mái nhà, cột chống nhà có thể rơi vữa bất cứ lúc nào.
Bà cũng cho biết ủng hộ việc cải tạo khu tập thể để hàng trăm người dân sống trong 4 dãy nhà có cuộc sống tốt hơn. “Chúng tôi sống ở đây lâu năm, đang quen không khí, môi trường sống, kính mong các cơ quan chức năng có biện pháp cải tạo hợp lý nhất với hoàn cảnh người dân” - bà Thục nói thêm.
Các lối đi chung tại khu tập thể khá chật hẹp, một số đoạn trống được người dân kê bàn ghế uống nước hàng ngày.
Và trong lúc chờ dự án được khởi công, nhiều người dân tại khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông vẫn phải sống trong những căn hộ cũ kỹ, không còn đáp ứng đủ điều kiện sinh hoạt.
Một góc khu tập thể. Trước đó, theo kết luận của Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (gồm 4 dãy nhà A, B, C, D) có 3 dãy nhà A, B, C được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, tức là khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.
Ngoài ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng.

Chính quyền địa phương cho biết, khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng, tổng cộng 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970, dãy D hoàn thành năm 1985.

Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù phần lớn căn hộ vẫn đang được người dân sử dụng làm nơi ở thường xuyên, nhưng chất lượng xây dựng không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo quy chuẩn hiện hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.