Thứ tư, ngày 17/06/2026 14:25 GMT+7

Hiện trạng đường ven Hồ Tây trước khi mở rộng bằng cầu cạn trên mặt nước

Lê Minh Thứ tư, ngày 17/06/2026 14:25 GMT+7
Tuyến đường ven Hồ Tây (Hà Nội) dài khoảng 13,5 km sẽ được cải tạo, chỉnh trang. Một số đoạn tuyến được mở rộng bằng cầu cạn trên mặt nước với quy mô mặt cắt ngang khoảng 21 m.

Mở rộng đường ven Hồ Tây

Ngày 15/6, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và xây dựng tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.
Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt. Trong ảnh là phố Quảng Bá chạy ven Hồ Tây.
Theo quy hoạch, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 567,75 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên hiện trạng với 520,9 ha. Phần diện tích đất khoảng 46,85 ha, bao gồm cả các hồ nhỏ trong khu vực.
Về hạng mục chính, sẽ cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km (gồm các phố Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Yên Hoa, Vũ Miên, Từ Hoa, Quảng An, Quảng Khánh, Quảng Bá). Trong ảnh là phố Vệ Hồ, chạy ven Hồ Tây.
Theo phương án, một số đoạn tuyến được nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 m với các cầu cạn vươn ra mặt hồ.
Các đoạn còn lại sẽ được xem xét mở rộng phù hợp quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế.
Việc mở rộng tuyến đường không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu. Trong ảnh là đầu phố Trích Sài giao với đường Lạc Long Quân.
Việc mở rộng đường ven Hồ Tây mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm đưa khu vực này trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo trọng điểm của Thủ đô.
Các không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường... được bố trí bảo đảm phù hợp quy hoạch. Trong ảnh là khu vực đường Thanh Niên, tiếp giáp giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch.
Khu vực Hồ Tây có nhiều địa danh, công trình mang ý nghĩa văn hoá, lịch sử, trong đó lớn nhất phải kể đến chùa Trấn Quốc với lịch sử hơn 1.500 năm.
Ngoài ra còn có phủ Tây Hồ (thờ Bà chúa Liễu Hạnh) thu hút rất đông người những dịp lễ, Tết. Các chùa Tảo Sách, Vạn Niên… cũng nằm ven Hồ Tây đã tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của đất Thăng Long.
Người dân dạo bộ, đạp xe đạp trên đường ven Hồ Tây. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án mở rộng đường ven Hồ Tây được ấn định vào năm 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng.
Trong ảnh là phố Trích Sài, gần phố Nguyễn Đình Thi nằm trong trục 13,5 km đường ven Hồ Tây.
Các khu vui chơi, vườn hoa hiện hữu nằm trên trục đường ven Hồ Tây. 
Trục đường ven Hồ Tây gồm các phố Vệ Hồ, Nhật Chiêu, nhìn từ trên cao.
Giải pháp dùng cầu cạn vươn ra mặt nước Hồ Tây giúp tăng lưu lượng phương tiện, giảm tải áp lực cho các tuyến phố nội đô lân cận mà không cần giải tỏa diện tích đất của người dân.
Dự án còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế đêm tại các phố đi bộ, dịch vụ ven hồ và du lịch sinh thái, từ đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân và thu hút du khách du lịch.
Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Thủ đô, rộng khoảng 526 ha. Hồ được hình thành từ quá trình bồi đắp và uốn khúc của sông Hồng, hồ gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và là không gian cảnh quan, văn hóa biểu tượng trải qua nhiều tên gọi trong các thời kỳ lịch sử. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.