Hiện trường tang thương trong vụ tấn công tại Kenya

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 11:17 AM (GMT+7)
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết, ngày 21.9, các tay súng đã tấn công vào một khu thương mại tại thủ đô Nairobi. Số người thiệt mạng do vụ tấn công đã lên đến 39 người.
Bình luận 0

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta phát biểu trên truyền hình rằng: “Các tay súng đã giết hại ít nhất 39 người dân vô tội và làm cho hơn 150 người bị thương. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trên khắp cả nước Kenya. Tôi cảm nhận rõ được nỗi đau của các bạn khi chính tôi cũng mất đi mấy người thân yêu vì vụ tấn công. Cầu Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua nỗi đau này”.

img

An ninh trên khắp đất nước Kenya đã được thắt chặt hơn và một số biện pháp cần thiết được thực hiện để truy tìm những kẻ tấn công.

Tổng thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Abbas Gullet cho biết, chiến dịch cứu hộ vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, số thương vong bị e ngại sẽ còn tăng lên khi nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại Westgate. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Kenya đảm bảo rằng không có ai bị bắt làm con tin.

Nhóm vũ trang Al-Shabab của Kenya có quan hệ với Al-Qaeda đã viết trên Twitter nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Sau đây là một số hình ảnh sau vụ tấn công khu thương mại tại thủ đô Nairobi, Kenya.

img

img

img

img

img

img

Cẩm Mai (Theo BBC, Sina) (Cẩm Mai (Theo BBC, Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem