Hiệp hội Điều Việt Nam
-
Những khó khăn lớn về xuất khẩu nhân điều trong năm nay, đã khiến cho Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) phải đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu xuất khẩu.
-
Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Italia, đến nay 100 container hạt điều của 6 công ty xuất khẩu Việt Nam bị lừa ký hợp đồng bán cho nhóm 5 công ty nhập khẩu Italia, sau hành trình gian nan đấu tranh, đã chính thức trở lại quyền sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam.
-
Theo tin từ Bộ Công Thương, thương vụ nghi lừa đảo gần 100 container hạt điều sang Italia của doanh nghiệp Việt đã về với khổ chủ sau 3 tháng kiên trì khiếu nại.
-
Từ một lon hạt điều của ông Phạm Hùng, Việt Nam có ngành xuất khẩu điều tỷ đô, top hàng đầu thế giới
Năm 2021, Việt Nam đã vượt Ấn Độ để trở thành quốc gia xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới trong 15 năm liên tục (kể từ 2006). Ít ai biết, để trở thành cường quốc xuất khẩu điều, ngành điều Việt Nam khởi nguồn từ… một lon hạt điều của cố Chủ tịch Hội đồng bộ trường Phạm Hùng cách đây…40 năm. -
Tính đến ngày 3/4/2022, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12 trên tổng số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc.
-
Các doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cao tính cẩn trọng, kiểm tra người mua kỹ hơn bằng nhiều kênh khác nhau; cùng với đó các cơ quan quản lý cần nhanh chóng tìm cách khắc phục những “lỗ hổng” trong thương mại quốc tế.
-
Trao đổi với Dân Việt trưa nay (26/3), ông Nguyễn Đức Thanh-Tham tán Công sứ Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cho biết, 8 container hạt điều nữa của Việt Nam sẽ được tạm giữ tại Italia và những kẻ lừa đảo cho dù có bộ chứng từ gốc cũng sẽ không thể lấy hàng được.
-
Người mua hàng khả năng cao chính là kẻ lừa đảo trong vụ 36 container hạt điều mất kiểm soát. Người này "chiếm đoạt bộ chứng từ gốc bằng cách bất hợp pháp nào đó mà chưa trả tiền cho người bán".
-
Hơn 20 cont hạt điều (bị mất kiểm soát) còn lại của Việt Nam xuất khẩu sang Italia sắp về đến cảng La Spezia và cảng Genoa của Italia. Cảnh sát nước này đã cam kết sẽ tiếp tục phong tỏa giúp doanh nghiệp Việt Nam để làm rõ vụ việc.
-
Đến cảng Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 25/1/2022 nhưng do bất cẩn chỉ thiếu một chữ "s" trong tên công ty, lô hàng hạt điều của một doanh nghiệp Việt Nam phải nằm chờ ở cảng. Sau khi nhờ Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) hỗ trợ, lô hàng đã được thông quan chỉ sau 2 ngày Văn phòng nhận được thông tin.