Hiệp hội Du lịch VN đề xuất nhiều giải pháp Thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

21/03/2021 13:12 GMT+7
Tại hội nghị tổ chức tại Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, như giảm thuế, giãn nộp thuế, kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, điều chỉnh giá điện…

Chiều 20/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Ngọc Thọ cho biết, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng, do đó việc dự báo và chủ động để quay trở lại hoạt động bình thường, vừa phục hồi phát triển, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch là yêu cầu đặt ra cho ngành du lịch cả nước nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng. Việc phục hồi, phát triển ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay là một quá trình rất cần sự chung tay, đồng hành của toàn thể xã hội, từ cộng đồng doanh nghiệp đến người dân dưới dự chỉ đạo, quan tâm sát sao của cơ quan quản lý nhà nước.

Hiệp hội Du lịch VN đề xuất nhiều giải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch  - Ảnh 1.

Hội nghị "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới" diễn ra chiều 20/3.

Ông Phan Ngọc Thọ kêu gọi sự chung sức, đồng hành của các nhà quản lý, các doanh nghiệp cùng bắt tay vào công tác khôi phục để ngành du lịch sớm được phục hồi, phát triển trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, diễn biến về dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu tích cực, khả năng kiểm soát dịch bệnh ngày càng lớn khi tiêm vaccine được đẩy mạnh triển khai. Tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát tốt, mọi hoạt động gần như trở lại bình thường, tuy vậy dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn, không được chủ quan. Vì cậy, đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị các phương án nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sớm trở lại bình thường, đặc biệt khi Chính phủ đang chuẩn bị triển khai hệ thống chiến dịch "hộ chiếu vắc xin" nhằm từng bước tiếp cận các thị trường khách quốc tế đã an toàn về dịch bệnh.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch  đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong cả nước, hình thành và triển khai liên minh kích cầu, quảng bá hình ảnh điểm đến. Trong đó, liên kết Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là ba địa phương nối liền, đã là một liên minh rất hiệu quả trong những năm qua với khẩu hiệu "3 địa phương - 1 điểm đến". Bên cạnh đó, ông Khánh đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các địa phương, doanh nghiệp và các đối tác theo phương châm "Liên kết, hành động và phát triển" tích cực chuẩn bị phục hồi, phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. 

Theo ông Khánh, Tổng cục Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành với các địa phương bao gồm Thừa Thiên Huế trong phát triển du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, cũng như đẩy mạnh truyền thông kích cầu du lịch nội địa.

Hiệp hội Du lịch VN đề xuất nhiều giải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trùng Khánh- Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch. Đó là đề nghị Chính phủ xem xét cho phép giảm 50% thuế VAT đối với các doanh nghiệp du lịch từ 10% xuống 5% trong cả năm 2021; giãn nộp thuế, giảm thuế đất cho các cơ sở lưu trú đồng nhất trong cả nước; kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp du lịch được tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ để duy trì lực lượng lao động chủ chốt của ngành trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ cho phép giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt cho hoạt động phục vụ khách du lịch của các sân golf; điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất; có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; đầu tư thêm các sản phẩm mới…


Trần Hòe
Cùng chuyên mục