Hiệp hội

  • Trước tình trạng mỹ phẩm tự làm (handmade) được rao bán tràn lan trên mạng, không được kiểm định về chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, ngày 25.3, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết sẽ siết chặt quản lý mỹ phẩm tự chế.
  • Tại thời điểm này, giá tiêu đang đạt mức cao kỷ lục, song người trồng tiêu ở các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên lại đang buồn vì tiêu mất mùa và dự báo sản xuất cây trồng này sẽ khó khăn do khô hạn ngày càng khắc nghiệt.
  • Hiệp hội Chè Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đề xuất tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu chè. Theo hiệp hội, hiện đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp hội viên về việc gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong làm thủ tục thông quan khi xuất khẩu chè.
  • Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tuần qua, Thống đốc tỉnh Wakayama - ông Nisaka đã có những buổi giới thiệu về những đặc sản địa phương ông rất hấp dẫn. Thật ấn tượng với một nhà lãnh đạo không chỉ am hiểu về các sản vật, thế mạnh kinh tế của địa phương, mà còn rất giản dị, khéo léo giới thiệu chúng, ông Nisaka dường như đã mang cả thiên đường nông sản Wakayama đến với những người bạn Việt Nam.
  • Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 có đề cập đến mục tiêu tới năm 2020, sản lượng sữa tươi trong nước sẽ đạt ít nhất 1 triệu tấn. Song cho tới thời điểm này, theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, sản lượng sữa tươi cả nước mới đạt trên 450.000 tấn...
  • “Việc Bộ Công Thương và Hiệp hội Mía đường Việt Nam mải tranh cãi sẽ chẳng ích lợi gì cho người nông dân và thị trường mía đường Việt Nam. Vấn đề quan trọng là phải thực thi được các chính sách đã đề ra để vực dậy được ngành đường và đem lại lợi ích cho người trồng mía cũng như người tiêu dùng Việt Nam...”.
  • Mức 7,5% là mức tăng giá thấp nhất trong 3 phương án tăng giá điện mà EVN đề xuất. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng giá điện này vẫn còn quá nhiều những dấu hỏi.
  • Nếu người trồng hồ tiêu đạt đến năng suất 10 - 11 tấn/ha đã được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới phong danh hiệu “Người trồng hồ tiêu giỏi nhất thế giới” thì không biết nên phong cho ông Ngô Công Đoan (thị trấn Đức Cơ, Gia Lai) danh hiệu gì khi vườn hồ tiêu của ông đã đạt đến năng suất 14 tấn/ha. 
  • Ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan, giữa muôn vàn các loại quà sặc sỡ, tôi bị hút mắt bởi một món quà hết sức độc đáo: Gạo!
  • Những ngày này, ở nhiều khu vực rừng nằm dọc theo các tuyến đường huyện miền núi Quảng Ngãi, cảnh thu hoạch keo khá nhộn nhịp. Điều đáng nói là không ít diện tích keo đang được thu hoạch còn quá nhỏ, mới chỉ 3-4 năm.