Hiệp thương

  • (Dân Việt) - Triển khai được gần 1 năm, dự án đưa 600 trí thức trẻ (TTT) về làm phó chủ tịch (PCT) xã nghèo đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Báo NTNN đã phỏng vấn ông Vũ Đăng Minh (ảnh) - Giám đốc Ban quản lý dự án, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ) xung quanh vấn đề này.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc lần thứ 3 (kể từ sau khi ra công văn thông báo tăng giá than ngày 24.2) với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.
  • Dân Việt – Tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc , nhiều ông bà nghị Trung Quốc khiến phóng viên và dân tình choáng váng khi khoác lên mình những món hàng hiệu LV, Dior, Hermes…
  • Khác với mọi năm, kỳ họp năm nay diễn ra thật “hoành tráng”! Hình ảnh ủy viên Hội nghị hiệp thương Hứa Gia Ấn với chiếc thắt lưng Hermes có giá đến 1.000 USD tràn ngập các trang mạng Trung Quốc.
  • Ngày 11.10, ngay sau các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào cùng hai Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, ngày 18.4, Ban Thường trực MTTQ tỉnh Đồng Nai chính thức bàn giao danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 134 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cho Ủy ban Bầu cử tỉnh để tiến hành niêm yết danh sách những người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu.
  • Ngày 17.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Điện Biên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII khối các cơ quan, đơn vị T.Ư.
  • (Dân Việt) - Tại buổi tọa đàm tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Uỷ ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (UBQG) tổ chức chiều 14.4, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tỷ lệ nữ ứng cử ĐBQH địa phương sau hiệp thương lần hai có chiều hướng thấp đi.
  • (Dân Việt) - Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH, công dân vẫn có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Hội đồng bầu cử.