Hình ảnh Tuấn 'Khỉ' bị tiêu diệt chưa xác thực và không chính thống

N.P (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 15/02/2020 21:22 PM (GMT+7)
Sau thông tin Tuấn "khỉ" bị công an bắn hạ tại một ngôi nhà hoang ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM, nhiều trang mạng xã hội lan truyền về hình ảnh Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Công an TP.HCM khẳng định, những hình ảnh này đều không xác thực và không chính thống.
Bình luận 0

Nổ súng bắn chết 5 mạng người, bỏ trốn 15 ngày và phút cuối đời của Tuấn “khỉ”.

Theo Người đưa tin, liên quan đến vụ tiêu diệt Tuấn "Khỉ", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: Nhận thức được sự nguy hiểm cho người dân nếu để đối tượng Lê Quốc Tuấn còn ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an TP.HCM với sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của bộ Công an đã khẩn trương, quyết liệt và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Trong quá trình công an vây bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã dùng súng bắn trả lực lượng làm nhiệm vụ. Qua khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, đối tượng đã dùng súng AK bắn 3 phát vào lực lượng, trong đó có 1 phát lép và 2 phát nổ, nhưng không xảy ra bất cứ sát thương nào.

Từ sự manh động của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm, Công an TP.HCM chưa cung cấp hình ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt. Những thông tin và hình ảnh được cho là về đối tượng này đều không xác thực và không chính thống.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Công an TP.HCM sẽ tổ chức công bố thông tin tới báo chí khi có thêm thông tin mới.

img

Những hình ảnh mới nhất của Tuấn "khỉ" được Công an TP.HCM cung cấp trong quá trình bị truy nã.

Như Dân Việt thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã bắt nhiều người liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục xử lý, triệu tập nhiều người khác. Theo đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đồng phạm của Tuấn "Khỉ" trong vụ án gây chấn động dư luận gồm Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi), cùng 12 người khác để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong các đối tượng bị bắt và điều tra, có hai đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Lê Quốc Minh (27 tuổi, em họ của Tuấn "khỉ").

img

Trước đó, chiều 29 và rạng sáng 30/1, Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người và 3 người bị thương ở huyện Củ Chi, TP.HCM rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn. Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn. Trong nhiều ngày tiếp nữa, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Long An tổ chức truy bắt và tiêu diệt Tuấn "Khỉ".

Qua nhiều ngày phát lệnh truy nã, Công an TP.HCM nhận được nhiều tin báo quan trọng từ người dân. Từ đó, Công an TP.HCM nắm được thông tin Tuấn "khỉ" đang ẩn nấp tại ngôi nhà hoang thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, Tuấn "khỉ" chống trả công an trong cuộc vây bắt nên đã bị tiêu diệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem