HLV Chun Jae-ho chia tay Hà Nội FC, dẫn dắt ĐT Việt Nam?

Nhật Anh Chủ nhật, ngày 13/11/2022 19:10 PM (GMT+7)
Ngay cả khi giúp Hà Nội FC vô địch V.League 2022, HLV Chun Jae-ho cũng chưa chắc đã gắn bó thêm với đội bóng Thủ đô.
Bình luận 0

Tương lai của HLV Chun Jae-ho không được đảm bảo ở Hà Nội FC, dù ông đang cùng đội bóng ở rất gần chức vô địch V.League lần thứ 6 trong lịch sử. Theo nguồn tin có được, HLV Chun Jae-ho sẽ phải chia tay đội bóng nếu như không giúp Hà Nội FC đăng quang mùa này. Nhưng ngay cả trong trường hợp ông Chun giúp Hà Nội FC vô địch, việc gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia Hàn Quốc từ Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô cũng là để ngỏ.

HLV Chun Jae-ho chia tay Hà Nội FC, dẫn dắt ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Hà Nội FC hướng tới chức vô địch V.League 2022.

Điều này có thể gây ra bất ngờ với người hâm mộ Hà Nội FC. Nhưng theo giới chuyên môn, việc chia tay này cũng là điều dự báo từ trước. HLV Chun Jae-ho vốn là HLV tạm quyền thay cho HLV Park Choong-yyun bất ngờ chia tay CLB ngay trước khi V.League 2022 diễn ra. Dưới bàn tay của HLV Chun Jae-ho, Hà Nội FC chuyển hướng từ một đội bóng thích kiểm soát thế trận sang phòng ngự phản công chớp nhoáng. Dù kết quả của Hà Nội FC vẫn tích cực nhưng các cổ động viên và giới chuyên môn cảm nhận đây chưa hẳn là bản sắc của Hà Nội FC.

Ngoài ra, đội bóng thủ đô cũng không có được bản lĩnh như kỳ vọng ở các trận đấu lớn. Có thể kể đến như Hà Nội FC thua Bình Định hay Hải Phòng ở lượt về, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch với đội bóng thủ đô.

Tất nhiên, trong giai đoạn cầm quân của mình, HLV Chun Jae-ho cũng đã giúp Hà Nội FC có một vài điểm sáng, đặc biệt là các nhân tố trẻ. Tiền đạo Lê Xuân Tú có mùa giải hay nhất sự nghiệp khi đã liên tục ghi bàn và kiến tạo cho Hà Nội FC. Tuấn Hải cũng đã khỏa lấp vị trí mà Quang Hải để lại ở mùa này. Bên cạnh đó, Đậu Văn Toàn, Trương Văn Thái Quý cũng là những gương mặt trưởng thành vượt bậc sau khi được HLV Chun Jae-ho trao cơ hội.

HLV Chun Jae-ho chia tay Hà Nội FC, dẫn dắt ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Chun Jae-ho vẫn có nguy cơ bị sa thải ngay cả khi Hà Nội FC lên ngôi vô địch.

Theo chiều ngược lại, những cầu thủ như Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy,… bị giảm đi tầm ảnh hưởng khá nhiều theo cách chơi của HLV Chun Jae Ho.

Trong trường hợp rời Hà Nội FC, HLV Chun Jae-ho hoàn toàn có thể nộp đơn ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam thay cho tiền nhiệm Park Hang-seo. Cần biết rằng, ưu tiên của LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong kế hoạch tìm "chiến lược gia" mới cho "Binh đoàn rồng vàng" phải là 1 HLV đẳng cấp, nhưng cũng ưu tiên hiểu biết về bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riềng, đồng thời là một HLV người Hàn Quốc thì lại càng có lợi thế.

Một HLV người Hàn Quốc tiếp theo ngồi vào "ghế nóng" sẽ giúp triết lý bóng đá ở ĐT Việt Nam không bị ngắt quãng. Chính vì vậy, cùng Hà Nội FC vô địch V.League 2022 chính là cách HLV Chun Jae-ho làm cho bản "CV" của mình thêm hoành tráng trước khi nghĩ tới viêc nộp hồ sơ trở thành ứng viên thế cho HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem