HLV HAGL tiết lộ bí quyết hồi sinh bộ tứ khi có Xuân Trường

Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:40 PM (GMT+7)
Lương Xuân Trường sẽ trở lại HAGL để tham dự V-League 2018 và đây là tiền đề để thuyền trưởng Dương Minh Ninh tự tin tạo nên bộ tứ xuất sắc trong mùa giải năm nay.
Bình luận 0

Kết thúc giải U23 châu Á 2018, toàn bộ 6 cầu thủ gồm hậu vệ Văn Thanh, các tiền vệ Xuân Trường, Ngọc Quang, Hồng Duy, tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn được nghỉ nghơi hơn 1 tuần rồi mới phải hội quân cùng đội 1 HAGL chuẩn bị cho V-League 2018. Trước đó, HAGL đã từ chối một số CLB nước ngoài khi đặt vấn đề mượn Xuân Trường, Công Phượng.

Sáu "người hùng U23" này cùng các cầu thủ chất lượng khác như Tuấn Anh, Minh Vương, A Hoàng, Đông Triều….chắc chắn sẽ mang tới làn gió tươi mới cho đội bóng của bầu Đức ở V-League, sau mùa giải 2017 không thật sự thành công.

img

HAGL sẽ có lực lượng ổn định ở mùa giải 2018.

Với lực lượng đồng đều như vậy, HLV Dương Minh Ninh tự tin hồi sinh bộ tứ xuất sắc là Xuân Trường – Tuấn Anh – Công Phượng và Văn Toàn. Đánh giá về sự trở lại của Xuân Trường, ông Ninh cho hay: “Thời gian ở U23 Việt Nam, Xuân Trường đã tiến bộ rõ rệt trong khâu phòng ngự, em tranh chấp mạnh mẽ hơn, chơi chắc chắn hơn.

Tuyến tiền vệ HAGL sẽ có thêm thuận lợi ở V-League 2018. Tuấn Anh – Xuân Trường đã có thời gian tập luyện cùng nhau khá dài, chơi bóng ăn ý và phối hợp hiệu quả nên sẽ rất tốt cho HAGL. Tuy nhiên, còn tùy vào phong độ mà tôi sẽ sử dụng các cầu thủ của mình. Công Phượng và Văn Toàn cũng đã tìm lại sự tự tin. Rõ ràng đây là điều kiện rất quan trọng cho mùa giải mới.”

Ngoài lực lượng đồng đều, HLV Dương Minh Ninh còn có sự giúp sức rất đáng chờ đợi từ Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc, Chung Hae-seong (từng cùng HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002). Thế nên không quá bất ngờ khi HAGL đặt mục tiêu lọt tốp 5 chung cuộc.

Ngọc Sơn (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem