HLV Lê Huỳnh Đức "đá xoáy" vào nỗi lo của thầy Park

Khánh Gia Thứ năm, ngày 28/05/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trao đổi bên lề lễ trao giải Quả bóng Vàng 2019, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cho rằng, ông khó đáp ứng mong muốn sử dụng tiền đạo nội của HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Trong hơn 2 năm huấn luyện các đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo luôn cho rằng, nỗi lo lớn nhất của ông là thiếu sự lựa chọn ở hàng tiền đạo. Ở ĐT Việt Nam, dù gọi nhiều cầu thủ lên tuyển, nhưng chiến lược người Hàn Quốc chỉ có 3 chân sút đáng tin cậy là Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh.

HLV Lê Huỳnh Đức "đá xoáy" vào nỗi lo của thầy Park - Ảnh 1.

Tiến Linh là chân sút nội hiếm hoi được thi đấu thường xuyên ở cấp độ CLB

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, khó khăn này xuất phát từ việc các tiền đạo nội không được thi đấu nhiều tại CLB. Chính vì vậy, thầy Park bày tỏ mong muốn các HLV tại V.League dành thêm cơ hội cho các tiền đạo nội thay vì sử dụng tiền đạo ngoại.

Khi trao đổi về vấn đề này với truyền thông, HLV Lê Huỳnh Đức nói thẳng: "Áp lực từ các câu lạc bộ buộc HLV phải có thành tích và giành thật nhiều chiến thắng. Vì vậy các HLV đều dành vị trí tiền đạo cho các cầu thủ nước ngoài. Nếu ông Park về làm huấn luyện viên ở CLB và gặp áp lực, ông ấy cũng sẽ phải dùng cầu thủ ngoại.

Tôi không còn cách nào khác, bởi làm việc tại V.League rất áp lực. Cần nhiều bàn thắng nên các HLV phải sử dụng tiền đạo ngoại. Họ cao to, càn lướt tốt, hiệu quả ghi bàn tốt hơn tiền đạo nội".

Mặc dù chia sẻ như vậy, nhưng tại SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức tạo nhiều cơ hội cho Đức Chinh. Tuy nhiên, cựu danh thủ này luôn tỏ ra rất nghiêm khắc với Vua phá lưới SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem