HLV Lê Huỳnh Đức lần thứ 2 đổ lỗi cho BHL U22 Việt Nam

Thứ năm, ngày 24/10/2019 21:25 PM (GMT+7)
Thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng cho rằng kế hoạch huấn luyện của U22 Việt Nam đã làm các trụ cột xuống sức rất nhiều khi trở về CLB.
Bình luận 0

Ở vòng đấu cuối cùng của V.League 2019 diễn ra vào tối qua (23/10), SHB Đà Nẵng nhận thất bại 3-5 trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, đối đầu với CLB Viettel.

Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 2-1 nghiêng về phía đội khách. Nhưng sang hiệp 2, Đà Nẵng chơi rời rạc, bị xuống thể lực và đã bị thủng lưới thêm tới 4 bàn.

img

HLV Lê Huỳnh Đức

Chia sẻ với báo giới, HLV Lê Huỳnh Đức nhận định: “Nếu tiếp tục chơi như hiệp 1, chúng tôi sẽ không thể thua. Đà Nẵng kiểm soát hoàn toàn thế trận và chơi tốt hơn. Sang hiệp 2, khi cầu thủ của tôi mất tập trung, Bruno đã có rất nhiều khoảng trống và cơ hội’’.

Một trong những điểm đáng chú ý trong trận đấu tối 23/10 là các tuyển thủ vừa trở về U22 Việt Nam đã không thể có được thể trạng tốt nhất. Đỗ Thanh Thịnh phải rời sân trong hiệp 2 vì xuống thể lực, Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh cũng "mất hút" trên sân.

HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự không hài lòng: “Các tuyển thủ trở về chỉ có 2 ngày để hồi phục. Tôi không hiểu HLV thực hiện bài kiểm tra yoyo để làm gì, đặc biệt khi cầu thủ sắp phải tham gia vào những trận đấu quan trọng. Các HLV nên hỗ trợ nhau trong mỗi thời điểm. Khi cầu thủ đang đá giải không thể kiểm tra thể lực, như thế sẽ thiệt thòi cho CLB”.

Trước đó, tại vòng áp chót đối đầu với Bình Dương, Đà Nẵng cũng đã nhận thất bại 0-2 do sự mất tập trung cùng thể lực đi xuống của hàng thủ. Vị chiến lược gia 47 tuổi cũng đã thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc về cách huấn luyện của U22 Việt Nam.

img

Bùi Tiến Dụng đã có một trận đấu mờ nhạt và dưới sức khi không có được thể lực tốt nhất.

“Phong độ của Dụng lúc này đang rất tốt, cậu ấy tiến bộ nhiều từ đầu giải dù phải chơi ở vị trí không phải sở trường. Từ trận trước, thể lực của Dụng đã có vấn đề. Việc phải cống hiến quá nhiều khiến cầu thủ này chạy không nổi khi bước sang hiệp 2”, ông Đức cho biết.

Bên cạnh đó, HLV trưởng CLB Đà Nẵng cũng tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài, cho rằng các cầu thủ bị mất tinh thần và không muốn thi đấu vì biết kiểu gì cũng thua.

“Có thể bỏ qua lỗi nhận định ở 2 quả phạt đền nhưng với tình huống Phan Văn Long bị đạp trước mặt trọng tài, đó là pha bóng xứng đáng nhận thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Thế nhưng, trọng tài lại thổi phạt ngược bên tôi và thậm chí truất quyền chỉ đạo của trợ lý", ông Đức bức xúc.

Thất bại trên sân Hàng Đẫy khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, còn đối thủ Viettel cán đích ở vị trí thứ 6 với 36 điểm.

Chi (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem