HLV Lê Thụy Hải: "AFF Cup chỉ như… giải hạng Nhất Việt Nam"

Thứ năm, ngày 03/05/2018 19:45 PM (GMT+7)
Chiến lược gia giàu cá tính của làng bóng quốc nội khẳng định ĐT Việt Nam không cần phải ngán ngại bất kỳ đối thủ nào tại bảng A.
Bình luận 0

Chiều 2.5, tại khách sạn Mulia Senayan (Jakarta, Indonesia), lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2018 đã chính thức diễn ra với sự chứng kiến của đại diện 11 nước trong khu vực. Sau 70 phút chờ đợi, lá thăm run rủi đã đưa thầy trò HLV Park Hang-seo đến với bảng A cùng các đối thủ Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

img

HLV Lê Thụy Hải cho rằng ĐT Việt Nam thừa sức giành ngôi nhất bảng A giải AFF Cup 2018.

Theo đánh giá của số đông người hâm mộ và cả giới chuyên môn, đây có thể xem là bảng đấu nhẹ dành cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế cách đây 2 năm, tại AFF Suzuki Cup 2016, đoàn quân của HLV Hữu Thắng cũng không mất quá nhiều sức lực để đả bại 3 trong tổng số 4 đối thủ kể trên, để giành quyền vào bán kết gặp Indonesia.

Với tình hình nền bóng đá khu vực nhìn chung không có nhiều biến chuyển, nhất là chỉ sau quãng thời gian ngắn ngủi 24 tháng, rất nhiều người tin rằng ĐT Việt Nam sẽ lại dễ dàng lấy vé vào vòng trong. Một trong những quan điểm “tự tin” nhất chính là HLV lão làng Lê Thuỵ Hải.

Chia sẻ với Zing, ông cho biết: “Tôi nghĩ hiện tại chẳng ai gây được khó khăn cho ĐT Việt Nam. Sau thành tích châu Á vừa qua, vòng bảng AFF Cup chẳng là cái gì mà chúng ta phải suy nghĩ cho mệt. Hãy nghĩ thế này, ta đang ở chuyên nghiệp, giờ xuống đá giải hạng Nhất mà sợ người ta thì đá làm gì. Tuyển Việt Nam giờ chẳng phải sợ ai cả”.

Theo quan điểm của ông Hải “lơ”, điều quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam lúc này là lối chơi. Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam chủ yếu chọn cách đá phòng ngự số đông để chờ cơ hội vùng lên. Song đó là trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Còn trở lại khu vực, trước những đội ngang hoặc yếu hơn, điều này phải thay đổi nếu muốn chiến thắng.

Nhà cầm quân từng 3 lần vô địch V.League cùng B.Bình Dương phân tích: “Người ta cũng đá phòng ngự thì mình không thể phòng ngự theo được. Hai bên đều phòng ngự thì chỉ hòa thôi. Chúng ta muốn vô địch AFF Cup chứ không chỉ tới đây để đá hòa.

Ở khu vực, chúng ta phải tấn công. Ta phải suy nghĩ lại cho đúng về cách chơi. Với mỗi đối tượng, mỗi cấp bậc bóng đá khác nhau, ta phải chơi khác đi. Chúng ta phải mạnh dạn thể hiện mình. Các cầu thủ cứ mạnh dạn mà đá đẹp, không phải sợ bất kỳ điều gì cả”.

Phong Thu (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem