HLV Lê Thụy Hải ca tụng Công Phượng, nói điều "mát dạ"

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/07/2017 09:05 AM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải: “Công Phượng là không thể thay thế”, Hồ Tấn Tài chia tay U22 Việt Nam... là những tin tức bóng đá Việt nổi bật sáng 24.7.
Bình luận 0

HLV Lê Thụy Hải: “Công Phượng là không thể thay thế”

Nói về trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc, HLV Lê Thụy Hải dành lười khen cho tiền đạo Công Phượng trên Soha: "Phượng ngày càng hay lên và điều đó là đúng thôi chứ không có gì khác thường. Anh ấy chỉ cần thay đổi tư duy thôi là hay. Phượng có kĩ thuật, sức rướn, sút tốt, đột phá được có mỗi cái tư duy thôi. Lúc nào cần chơi cá nhân, lúc nào cần tập thể thì hay ngay. Đấy là sở trường, là khả năng, cái tất yếu Công Phượng có thể đạt được.

img

Dần dần Công Phượng thay đổi, từ trận đầu tới trận này càng thay đổi rõ. Chúng ta không thể thay thế Công Phượng được, các bạn kia không hơn được Công Phượng.”

Đây là điều khá bất ngờ bởi trước đây, HLV Lê Thụy Hải thường bị cho là hay “chê” Công Phượng trước truyền thông.

Hồ Tấn Tài chia tay U22 Việt Nam

Chiều 22.7, hậu vệ Hồ Tấn Tài đã chia tay tuyển U22 Việt Nam để ra Quảng Nam đá loạt trận play-off hạng Nhì cho đội bóng quê hương Bình Định. Tấn Tài sẽ cùng Bình Định đá trận play-off với PVF vào ngày 25.7. Nếu thắng, anh và các đồng đội sẽ có tiếp trận đấu thứ 2 với đội thắng trong cặp đấu giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Sau khi kết thúc giải hạng Nhì, Tấn Tài sẽ lập tức trở về trình diện HLV Nguyễn Hữu Thắng để cùng U22 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn.

HLV U15 Thái Lan: "Các cầu thủ U15 Việt Nam đã gây áp lực quá tốt"

Chia sẻ sau khi mất chức vô địch vào tay U15 Việt Nam, HLV U15 Thái Lan ông Salvador Garcia cho biết: "Tất nhiên, tôi rất thất vọng về kết quả này, đặc biệt là trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. Các cầu thủ U15 Việt Nam đã hướng trận đấu theo một kịch bản không ai ngờ tới. Họ gây áp lực rất tốt lên các học trò của tôi, một đội bóng không để thua bất kỳ trận nào trước chung kết.

Trước mắt chúng tôi là giải vô địch châu Á. Toàn đội đã thể hiện tinh thần rất tốt trong trận đấu này và tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Lời cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn cũng như gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các CĐV, những người đã bỏ thời gian quý báu để cổ vũ cho U15 Thái Lan".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem