HLV Lê Thụy Hải: "Gangwon FC coi trọng Xuân Trường ở khoản... PR"

Thứ hai, ngày 27/03/2017 15:03 PM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải vừa có những đánh giá không mấy khả quan về cơ hội của tiền vệ Lương Xuân Trường tại đội bóng Hàn Quốc Gangwon FC.
Bình luận 0

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan, CLB Gangwon FC đã có bài khen ngợi Xuân Trường hết lời và khẳng định sau khi trở lại Hàn Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ được trao cơ hội. Đây có thể là động thái ưu ái đối với tiền vệ người Việt của đội bóng xứ Kim chi. Tuy nhiên nhiều ý kiến lại cho rằng đó chỉ là cách động viên người nhà của đội bóng này.

img

Lương Xuân Trường.

Nói về Xuân Trường, HLV Lê Thụy Hải cũng không tin màn trình diễn của tiền vệ này là đủ để khiến đội bóng chủ quản cảm thấy ấn tượng. Vấn đề nữa là các tiền đạo thiếu sắc bén, khiến Trường không có nổi một pha kiến tạo thành công nào. “Màn trình diễn của Xuân Trường trước Đài Loan có lẽ là không đủ để ghi thêm dấu ấn với CLB Hàn Quốc. Trước mắt, cậu ấy sẽ còn thêm cơ hội là trận gặp Afghanistan nhưng vấn đề quan trọng là liệu hàng công có giúp Xuân Trường ghi điểm hay không?”

 Cựu HLV Becamex Bình Dương chỉ ra lý do khiến ngôi sao lò HAGL chưa có cơ hội ra sân tại K.League mùa này: “Kém về sức vóc, tốc độ và tranh chấp bóng là những yếu tố khiến Xuân Trường chưa thật sự phù hợp để được ra sân ở K.League Classic một cách đường hoàng chứ không phải ra sân nhờ điều khoản giữa HAGL với Gangwon FC”.

Ông Lê Thụy Hải nói thêm: "Gangwon thực ra đánh giá cao Xuân Trường ở khoản PR hơn là chuyên môn. Họ nêu lý do Xuân Trường dính chân thương nên chưa thể vào sân. Tuy nhiên, trước đó cũng không thây bất kì dấu hiệu nào cho thấy Trường sẽ được thi đấu. Ông cho biết: “Hoàn cảnh lúc này của Xuân Trường ở Hàn Quốc chẳng mấy sáng sủa. Có vẻ như Gangwon FC chỉ thật sự đánh giá cao Trường ở khía cạnh PR hơn là về chuyên môn bóng đá. Dù có lý do đưa ra là Xuân Trường vừa dính chấn thương nên ít được sử dụng nhưng trước đó cũng chẳng thấy dấu hiệu rõ rệt nào là Gangwon FC định trọng dụng tiền vệ Việt Nam.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện ở Hàn Quốc, còn ở ĐT Việt Nam lúc này, tôi vẫn đánh giá rằng không ai thay được Xuân Trường”.

CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem