HLV Louis van Gaal lên kế hoạch “phục thù” M.U

Hữu Tuấn (Theo Metro) Thứ ba, ngày 19/12/2017 12:10 PM (GMT+7)
HLV Louis van Gaal đã bóng gió muốn được trở lại làm việc tại Premier League để có cơ hội “phục thù” đội bóng cũ M.U.
Bình luận 0

Mùa Hè năm 2014, Van Gaal được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thay HLV tạm quyền Ryan Giggs. Tuy nhiên, đến ngày 23.5.2016, chiến lược gia người Hà Lan đã bị sa thải để nhường vị trí cho Jose Mourinho. Trải qua 2 mùa giải gắn bó, “Tulip thép” giúp đội chủ sân Old Trafford giành được duy nhất chức vô địch FA Cup.

Kể từ khi chia tay M.U, Van Gaal vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Mới đây, nhà cầm quân 66 tuổi đã khẳng định rằng, ông chỉ tiếp tục theo nghiệp cầm quân nếu nhận được lời mời từ 1 CLB lớn ở Premier League. Nguyên nhân do Van Gaal muốn có cơ hội “rửa hận” trước “Quỷ đỏ”.

img

Van Gaal muốn có cơ hội báo thù M.U.

Cách đây không lâu, Van Gaal từng khẳng định rằng, ông không bận tâm đến việc dẫn dắt Borussia Dortmund và Everton vì đây đều là 2 đội bóng nhỏ.

Van Gaal nói: “Có thể, tôi sẽ không dẫn dắt bất cứ CLB nào khác. Tuy nhiên, tôi sẽ thay đổi ý định nếu có 1 CLB lớn ở Premier League mời tôi vào ghế nóng. Khi đó, tôi có cơ hội để đánh bại M.U”.

Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng phàn nàn về cách ứng xử của Phó Chủ tịch điều hành M.U - Ed Woodward. Cụ thể, khi sa thải Van Gaal, Woodward không hề thông báo cho cấp dưới của mình biết.

“Woodward nên đến nói chuyện với tôi và sau đó đôi bên đi đến thống nhất về việc tôi nên đi hay ở. Tôi không có ý định chống lại Jose Mourinho vì giữa tôi và ông ấy không có mâu thuẫn gì” - Van Gaal chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem