HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm mạnh của ĐT nữ Việt Nam so với Australia

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 16/02/2020 15:10 PM (GMT+7)
Sau gần 1 tuần nghỉ ngơi, chiều nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Theo HLV Mai Đức Chung, trong cuộc đọ sức tranh vé dự Olympic 2020, chắc chắn các học trò của ông không thua Australia về tinh thần.
Bình luận 0

Tại bảng A vòng loại thứ 3 Olympic 2020 diễn ra tại Hàn Quốc, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thắng "người quen" Myanmar 1-0 và thua đội chủ nhà hơn về đẳng cấp 0-3.

img

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Myanmar 1-0 để đi tới trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: I.T

Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp nhì bảng A và đã lọt tới vòng play-off có ý nghĩa quyết định tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 với Australia (nhất bảng B).

Trận lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra ngày 6/3. Ngày 11/3, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp Australia trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Để chuẩn bị cho cuộc đọ sức có ý nghĩa đặc biệt  này, chiều tối nay, ĐT bóng đá nữ với 22 tuyển thủ đã tập trung trở lại và chính thức tập luyện vào sáng mai.

img

Trung vệ Chương Thị Kiều đã trở lại ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Australia. 

So với đội hình thi đấu tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung có sự trở lại của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Chương Thị Kiều và bổ sung thêm 2 tân binh đá cánh trái là Hồ Thị Quỳnh (Hà Nội), Đinh Thị Thùy Dung (Than KSVN).

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: "Australia là một đội bóng mạnh, trình độ chuyên môn hơn hẳn so với ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Họ có lối chơi hiện đại, đá bóng dài và bóng bổng nhiều để tận dụng ưu thế thể hình, thể lực vượt trội. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị phương án kỹ lưỡng để khắc chế đối phương trong sơ đồ phòng ngự phản công".

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT bóng đá nữ Việt Nam không thua Australia về tinh thần thi đấu. Ảnh: I.T

Theo HLV Mai Đức Chung, dù kết quả như thế nào nhưng chắc chắn các học trò của ông sẽ thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất:

"ĐT bóng đá nữ Việt Nam là một tập thể đoàn kết. Tôi có thể nói trước mọi đối thủ mạnh như Hàn Quốc và sắp tới là Australia hay đội bóng nào cũng vậy, chúng ta quyết không thua về tinh thần thi đấu.

Việc được gặp những đối thủ mạnh là cơ hội hiếm hoi cho các cầu thủ "vỡ" ra những bài học mà không phải lúc nào cũng có cơ hội".

HLV Mai Đức Chung khẳng định với những đội bóng như Australia, nếu muốn mời họ tới thi đấu giao hữu cũng phải tốn nhiều tiền mà chưa chắc họ đã nhận lời:

"Đây là một trận đấu chính thức và chắc chắn Australia sẽ phải thể hiện những gì tốt nhất để giành vé dự Olympic. Đó cũng là dịp cho chúng ta cọ xát, học hỏi từ họ.

Bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều mục tiêu ngay phía trước như bảo vệ tấm HCV SEA Games vào năm 2021 khi Đại hội tổ chức trên sân nhà và hướng tới World Cup 2023", HLV Mai Đức Chung chốt lại.

Theo kế hoạch, sau khi tập luyện trở lại, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những trận giao hữu trước khi lên đường sang Australia so tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem