HLV Park Hang-seo tiết lộ bí quyết giúp Công Phượng, Quang Hải "xé lưới" Philippines

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 06/12/2018 22:13 PM (GMT+7)
Tối nay, ĐT Việt Nam đã thắng Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, qua đó giành vé vào chung kết gặp Malaysia. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định khoảnh khắc ông ấn tượng nhất là khi Công Phượng dứt điểm gia tăng cách biệt.
Bình luận 0

Do đã có lợi thế thắng 2-1 ở trận lượt đi nên tối nay, HLV Park Hang-seo đã chủ động cho các học trò đá phòng ngự, nhằm duy trì sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đối phương nôn nóng, sơ hở.

Thực tế cuối trận, Việt Nam đã liên tiếp có 2 bàn thắng do công Quang Hải, Công Phượng. Những nỗ lực chỉ giúp các học trò HLV Eriksson gỡ được 1 bàn, chịu thua 1-2, qua đó thúc thủ chung cuộc 2-4 sau 2 lượt trận và phải dừng bước tại giải.

img

HLV Park Hang-seo đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc Công Phượng "xé lưới" Philippines tối nay. Ảnh: Hiền Anh

Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "10 năm rồi chúng ta mới lọt vào chung kết AFF Cup. Tôi cảm ơn các CĐV đã tới sân và tạo nên một bầu không khí vô cùng tuyệt vời giúp chúng tôi có thể thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Tôi cũng muốn cảm ơn các học trò của mình họ đã chơi đây nỗ lực, đã "chiến đấu" để giành vé vào chung kết".

Trước câu hỏi của báo chí về khoảnh khắc ấn tượng nhất trận bán kết lượt về, ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi rất vui khi Phan Văn Đức đi bóng và kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn. Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất của tôi là khi Công Phượng (người chỉ mới vào sân ít phút thế chỗ Đức Huy - PV) đã có pha đột phá tuyệt vời, táo bạo để gia tăng cách biệt".

Theo HLV Park-Hang-seo, thoạt nhìn có cảm giác các học trò của ông có phần xuống sức nhưng không hẳn như vậy:

"Philippines có thể hình tốt và họ đã chơi rất quyết tâm, quyết liệt để tìm bàn thắng. Nên chuyện cầu thủ của chúng ta thua sút trong một số tình huống tranh chấp tay đôi là bình thường.

Điều quan trọng là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt với kế hoạch chu đáo. Trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ, nếu chúng ta chơi tốt và giữ sạch lưới trong hiệp 1, chúng ta sẽ thắng trong hiệp 2.

Thực tế đã diễn ra đúng như thế. Tôi đã phân tích kỹ băng hình lượt đi và thấy Philippines chơi rất rối loạn trong khoảng thời gian từ phút 65-70 trở về cuối trận".

Chia sẻ thêm về cách xây dựng đội hình tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo cho hay: "Trong suy nghĩ của tôi, đội tuyển Việt Nam hiện nay có những cầu thủ trẻ, có hơi thiếu kinh nghiệm nhưng lại thừa khát khao và có nguồn sức lực vô biên. Bên cạnh họ, các cầu thủ lớn tuổi như Anh Đức, Văn Quyết lại dày dạn trận mạc, sức thì lại hạn chế. Họ bổ trợ cho nhau rất tốt trong thành công chung tính tới lúc này".

Nhìn nhận về trận chung kết với "người quen" Malaysia sắp tới, HLV Parkr Hang-seo chốt lại: "Chúng ta đã thắng họ 2-0 ở vòng bảng nhưng cũng phải rất tập trung, thận trọng.

Malaysia càng đá càng hay và có hàng công rất tốt tại giải lần này. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện mình và kiên định với đấu pháp thì sẽ giành được kết quả như ý"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem