HLV Park Hang-seo triệu tập 8 cầu thủ HAGL chuẩn bị cho ASIAD

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 17/07/2018 13:05 PM (GMT+7)
Hôm nay, phía HAGL đã thông tin việc có 8 cầu thủ của bầu Đức được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone và ASIAD 2018...
Bình luận 0

Đầu năm nay, U23 Việt Nam với thành phần chủ chốt là các thành viên HAGL, Hà Nội FC đã ghi dấu ấn lịch sử với tấm HCB U23 châu Á 2018.

Phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo là thử thách lớn hơn nhiều tại ASIAD diễn ra vào giữa tháng 8 tới trên đất Indonesia.

Để chuẩn bị cho Á vận hội, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 22.7, ngay sau khi kết thúc vòng 20 V.League 2018.

img

Công Phượng và Văn Toàn được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Trên facebook cá nhân của mình trưa nay, Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau đã thông tin việc có 8 cầu thủ HAGL được HLV người Hàn Quốc gọi tập trung chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vina phone và ASIAD 2018.

Theo đó, hầu hết đều là những gương mặt cũ như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Sơn. Chỉ có tiền vệ Triệu Việt Hưng là cái tên lần đầu được lên tuyển.

Được biết, ngoài 8 cầu thủ HAGL, còn có những cái tên quen thuộc được lựa chọn là Phan Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA), Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung  (Hà Nội)...

Tại giải Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone diễn ra trên sân Mỹ Đình từ 3 đến 7.8 tới, U23 Việt Nam sẽ đọ sức cùng U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine.

img

HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào Xuân Trường trong vai trò "nhạc trưởng" U23 Việt Nam. Ảnh: I.T

Còn tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam (U23 Việt Nam cộng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi) nằm cùng bảng D với Olympic Nhật Bản, Olympic Nepal và Olympic Pakistan. 

3 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo gọi đợt này là Văn Quyết, Hùng Dũng (Hà Nội FC) và thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Trận ra quân tại ASIAD, Olympic Việt Nam gặp Olympic Pakistan ngày 15.8. Tiếp đó sẽ gặp Olympic Nepal (17.8) và trận cuối vòng bảng gặp đối thủ mạnh Olympic Nhật Bản (21.8).

Tham dự môn bóng đá nam ASIAD, 24 đội bóng được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem