HLV Wenger đang bị phân biệt đối xử vì ... quá già

Thứ ba, ngày 27/03/2018 05:15 AM (GMT+7)
HLV Arsene Wenger cho rằng lí do người hâm mộ yêu cầu ông rời khỏi chiếc ghế nóng tại Arsenal là vì ông đã quá già để làm công việc này.
Bình luận 0

“Wenger Out” – đây là cụm từ xuất hiện ở khắp mọi nơi, được nhắc đến bởi rất, rất nhiều cổ động viên của Arsenal bấy lâu nay.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia 68 tuổi cho rằng đây là hậu quả của việc phân biệt đối xử với người già. Mọi sự phản đối giành cho ông đều xuất phát từ những định kiến đặt vào những huấn luyện viên cao tuổi.

img

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên beIN SPORTS, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Tôi đã có tuổi, vậy nên mọi quyết định tôi đưa ra đều tập trung vào việc chèo lái đội bóng đi đúng hướng. Tuy nhiên mỗi năm trôi qua, tôi lại nhận được nhiều sự phản đối hơn, mặc dù tôi hiểu mình là người chịu trách nhiệm cho sự thành bại của đội bóng.”

“Khi bạn gắn bó càng lâu, bạn càng hiểu mọi thứ liên quan đến đội bóng mà bạn yêu quý. Việc bị phản đối với tôi khá là khó khăn, nhưng trong cảnh làm dâu trăm họ, tôi biết rằng mọi thứ sẽ được đánh giá bằng kết quả.”

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã gắn bó với Arsenal từ năm 1996. Ông đã để lại nhiều dấu ấn với đội chủ sân Emirates, với đỉnh cao là mùa giải bất bại 2003-2004.

Trong bốn năm qua, "Pháo thủ" đã 3 lần giành chức vô địch cúp FA – giải đấu có lịch sử lâu đời nhất nước Anh. Tuy nhiên, đội bóng này chưa một lần giành được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu là Champions League.

Duy Anh (Goal/)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem