Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi đội trưởng Per Mertesacker và trung vệ Gabriel Paulista phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Arsenal chỉ còn lại 4 cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí trung vệ gồm Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Calum Chambers và Rob Holding.
Tuy nhiên, Chambers vốn có sở trường hậu vệ cánh phải, tân binh Holding lại quá non nớt kinh nghiệm, còn Monreal vốn là một hậu vệ cánh trái. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với HLV Wenger trong ít ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè là phải tậu thêm một trung vệ tầm cỡ nhằm gia cố sức mạnh cho hàng thủ Arsenal.
Marcel Tisserand.
Thời gian gần đây, Wenger đã nhắm tới khá nhiều mục tiêu như Jonny Evans (West Brom), Shkodran Mustafi (Valencia) hay Jeremy Mathieu (Valencia). Mặc dù vậy, những thương vụ này đều lần lượt rơi vào tình trạng “đóng băng”.
Trong bối cảnh đó, Wenger đã bất ngờ chuyển hướng sang săn đón cầu thủ trẻ Marcel Tisserand của AS Monaco, người có thể đá tốt trong vai trò trung vệ và hậu vệ cánh phải. Kể từ khi được đôn lên đội một Monaco hồi năm 2013, trung vệ người Cộng hòa Dân chủ Congo mới có tổng cộng 7 lần ra sân.
Do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức nên Tisserand đã lần lượt bị đem cho Lens và Toulouse mượn. Hiện tại, cầu thủ 23 tuổi đang ấp ủ ý định chia tay Monaco để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nhằm thường xuyên được ra sân thi đấu.
Ngoài Arsenal, cả Espanyol và Saint-Etienne đều ngỏ ý muốn có chữ ký của Marcel Tisserand. Thế nhưng, xét về danh tiếng cũng như mức độ hấp dẫn, cả 2 CLB này đều không thể sánh với “The Gunners”.