HND TP.Hải Phòng trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường

Trần Phượng  Thứ hai, ngày 18/02/2019 12:42 PM (GMT+7)
HND thành Phố Hải Phòng vừa tổ chức lễ phát động trồng cây tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng với sự tham gia của các cấp Hội trên địa bàn huyện Kiến Thụy thể hiện "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại – Xuân Kỷ Hợi 2019".
Bình luận 0

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, HND TP.Hải Phòng tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh. Cụ thể: Đến nay, đơn vị đã trồng được tổng 500 cây xanh. Trong đó 200 cây dừa xiêm lùn tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy; 250 cây dừa tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng và 50 cây sấu tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo HND TP.Hải Phòng thăm và động viên bà con xuống mạ ở huyện Kiến Thụy và một số hộ nông dân vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân địa bàn huyện Tiên Lãng.

img

Lãnh đạo HND TP.Hải Phòng đi thăm đồng.

Theo ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch HND TP.Hải Phòng cho biết: Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng suy giảm đến mức báo động, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân, để lại những hậu quả rất nặng nề.

Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với các thành phố, trung tâm công nghiệp, trồng thêm cây xanh còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

img

Trong những ngày đầu năm mới, đồng chí Hòa đề nghị HND cấp cơ sở cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. HND cấp cơ sở cần phát huy vai trò gương mẫu, làm thật tốt công tác trồng cây gây rừng để các đơn vị khác cùng hưởng ứng. 

img

Lãnh đạo HND TP.Hải Phòng và lãnh đạo huyện Tiên Lãng tham gia trồng cây.

Nhiều năm qua, các cấp Hội đã hưởng ứng nghiêm túc các hoạt động do HND thành phố phát động trong đó trồng cây nhằm tạo bóng mát, bảo vệ môi trường là hoạt động đạt nhiều tích cực. Cụ thể hoàn thành trồng cây xanh trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, phủ xanh tuyến đường dài 6km đoạn kênh Hòa Bình, huyện Kiến Thụy và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem