dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

Ngày 16/2, Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Clip: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội Nông dân xã Yên Trị là Đại hội điểm cấp cơ sở hội huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Văn Thạch, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; ông Bùi Văn Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thuỷ; cùng với 83 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.447 hội viên nông dân trên địa bàn xã Yên Trị.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII là "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển".

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; Xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 2.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác hội và phong trào nông dân xã Yên Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ hội tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng.

Hội Nông dân xã Yên Trị có 13 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 219 hội viên mới, qua đó nâng tổng số hội viên trên toàn xã là 1.447 hội viên, đạt tỷ lệ 88,7% so với số hộ nông nghiệp, vượt 8,7% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ XI đề ra.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 4.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Các phong trào do Hội phát động được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Đặc biệt, hàng năm, Hội đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút 70% hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đạt từ 55-60% so với số hộ đăng ký.

Tiêu biểu như mô hình của các hội viên nông dân: Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng; Nguyễn Sinh Nhan, Bùi Thị Thuý ở xóm Tân Thành; Nguyễn Thị Thanh, xóm Minh Thành; Bùi Văn Anh, xóm Minh Sơn…

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 6.

Ông Lê Văn Thạch, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Yên Trị đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt hoạt động hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho hàng trăm hộ dân. Đồng thời, giúp hội viên nông dân trên địa bàn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP như: Bưởi diễn Ninh Hoà, bột khoai sọ hợp tác xã Thịnh Phát (đạt OCOP 3 sao), cao xạ đen, cao xạ cẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã cũng đã tổ chức hướng dẫn các chi hội thành lập mới được 3 tổ hợp tác, 2 chi hội nghề nghiệp, 3 tổ hội nghề nghiệp trong chăn nuôi và trồng cây ăn quả.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 7.

Ông Bùi Văn Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thuỷ. Ảnh: Tuệ Linh.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Yên Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 6.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Trị tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Mặt khác, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân xã Yên Trị đã vận động hội viên nông dân hiến 16.982 m2 đất các loại để làm các công trình đường giao thông, sân vận động, nhà văn hóa; tổng số tiền hội viên nông dân đóng góp trên 7 tỷ đồng.

Hàng năm, Hội đã triển khai cho các chi hội đăng ký gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa, làng văn hóa. Hàng năm bình xét đều đạt trên 80% hộ gia đình văn hóa, trong đó hộ hội viên nông dân luôn đạt trên 90%.

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 7.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Hội cũng đã phát động các chi hội xây dựng mô hình "Hàng cây nông dân, Đường hoa nông dân". Đến nay, toàn xã có 9/13 chi hội có hàng cây nông dân đã gắn biển mang tên hàng cây nông dân. Xây dựng được 4 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh; 1 mô hình thu gom rác thải "Nhà sạch, đường sạch, ruộng đồng sạch" trong sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Yên Trị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân, để mỗi tổ chức hội thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. 

Hòa Bình: Đại hội điểm Hội Nông dân xã Yên Trị, huyện Yên Thủy  - Ảnh 11.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Yên Trị khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Hội Nông dân xã Yên Trị cần phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ, giúp người dân có đủ thông tin, điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy cũng đề nghị, Hội Nông dân xã Yên Trị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân khoá XII trong lãnh đạo công tác Hội và thực hiện các phong trào..

Đại hội Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã nhất trí bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Yên Trị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Trị.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Yên Trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. 100% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà Nước, Điều lệ và Nghị quyết của Hội.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt: 75 triệu đồng/người/năm

3. Hàng năm thu hút kết nạp mới được 30 hội viên/năm. Phấn đấu mỗi năm giới thiệu 02 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

4. Phấn đấu 100% Chi hội đạt khá trở lên, trong đó có 80% đạt vững mạnh.

5. Phấn đấu 13/13 chi hội xây dựng được quỹ hội bình quân đạt 250.000đ/hội viên/nhiệm kỳ.

6. Xây dựng Quỹ HTND 100.000đ/cán bộ hưởng lương/năm; 50.000đ/cán bộ hưởng phụ cấp/năm; 10.000đ/ hội viên/năm.

7. Thu, nộp hội phí hàng năm đúng theo Điều lệ Hội quy định.

8. 100% cán bộ chi hội được tập huấn nghiệp vụ công tác hội và bồi dưỡng lý luận chính trị.

9. Hàng năm phối hợp mở 05 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên Nông dân.

10. Hàng năm có 60% số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 50% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi năm xây dựng được 01 mô hình kinh tế tập thể. Hàng năm mỗi chi hội, giúp đỡ được 01 hộ nghèo, hoặc khó khăn.

11. 100% hộ hội viên đăng ký gia đình văn hoá hàng năm, qua bình xét có từ 90% trở lên hộ hội viên đạt gia đình văn hóa. Vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên.

12. Hội Nông dân xã phấn đấu giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tuệ Linh