Hoa màu

  • Cây xạ đen mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3 – 4 lần so với canh tác lúa hoặc các loại hoa màu khác. Đặc biệt, người dân trồng cây xạ đen không cần phải mang đi xa mà thương lái vào tận vườn thu mua.
  • Vừa qua, nhiều hộ dân ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) đã bị khoảng 10 đối tượng từ vùng khác tới hành hung, phá hoại hoa màu trồng trên nương rẫy gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân địa phương.
  • Ba Trại là bản ở vị trí khá trung tâm của xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, địa hình đất pha đá sỏi, 7 phần đồi núi, 3 phần đồng. Vì thế, cái nghiệp cấy cày, trồng trọt của bà con gặp không ít khó khăn, trắc trở nên đa phần số hộ vẫn bốn mùa bị cái nghèo đeo đẳng.
  • Có ít nhất 8 người chết, 1 người mất tích và 8 người bị thương, 43.000 ha lúa bị gãy đổ trong bão số 3, đó là thông tin được công bố tại cuộc họp Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương diễn ra sáng nay (18.9) tại Hà Nội.
  • Ghi nhận của PV NTNN tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… cho thấy, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập lụt, ngã đổ. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cũng đưa ra cảnh báo về một đợt lũ lớn có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc.
  • Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, tính tới thời điểm 11 giờ trưa 17.9, cơn bão số 3 đã làm chết 10 người (Lạng Sơn 7, Hà Nội 2, Nghệ An 1) do sạt lở đất, điện giật; Bị thương 9 người (Lạng Sơn 6 người, Nghệ An 3 người).
  • Trong đêm qua (16.9), bão số 3 tràn về Hải Phòng làm mất điện trên diện rộng, nhiều cây cổ thụ bị gãy cành và bật gốc...
  • Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện 147 nhà đã bị tốc mái; đổ 20 cột điện, 1 cột ăng-ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000ha lúa, hoa màu bị đổ, gãy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng... Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.
  • Xác định nông dân (ND) là đối tượng trực tiếp thụ hưởng kết quả đạt được từ Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nên Hội ND tỉnh Hậu Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND hăng hái tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xã NTM…
  • Sáng nay (29.8), ông Lò Đình Múi- Bí thư Huyện ủy huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Trên địa bàn huyện này, mưa lũ lớn từ hôm qua đến sáng nay, đã làm ngập cầu Phà Lò, bắc qua sông Lò, trên quốc lộ 217, gây ách tắc giao thông và chia cắt thị trấn huyện Quan Sơn.