Hoa màu

  • UBND xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang cho biết, khoảng nửa tháng qua, tại 2 thôn Phú Mưa và Clòo, vào ban đêm người dân phát hiện một con vật to như con trâu về quậy phá làm thiệt hại khoảng 5 sào đậu và bắp.
  • Vụ Đông Xuân năm nay, nông dân các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Mỹ… đã chuyển đổi hơn 3.000ha đất sản xuất lúa và hoa màu hiệu quả thấp sang trồng dưa hấu.
  • Những năm gần đây, mô hình giảm bớt một vụ lúa mỗi năm và thay vào đó là vụ bắp hoặc hoa màu khác đã được thực hiện khá phổ biến ở các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng - những huyện trọng điểm lúa của tỉnh, đặc biệt là đối với huyện Đạ Tẻh.
  • Theo Sở NNPTNT Bình Định, trong vụ sản xuất đông xuân 2013-2014, nhờ nguồn nước tưới dồi dào, thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng cường việc gieo trồng các loại cây trồng cạn, hoa màu.
  • Vụ chiêm xuân 2014, huyện Lộc Hà gieo trồng 2.911ha lúa, 1.353ha lạc và các loại hoa màu khác như ngô, khoai, đậu…
  • Tính đến ngày 20.1 (tức sau gần 1 tuần kể từ khi tiến hành xả nước đổ ải đợt 1), đã có hơn 35% diện tích trong tổng số 635.000ha gieo cấy vụ xuân của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước đổ ải.
  • Một “đại tang của dân tộc” đã diễn ra suốt những ngày đầu tháng 10.2013. Ngày 14.1 vừa qua, tròn 100 ngày ông mất, phóng viên NTNN ghi lại một kỷ niệm của tiến sĩ Nguyễn Công Ngữ với Đại tướng để tưởng nhớ vị tướng toàn tài.
  • Đêm về sáng nay (15.1), sương muối với cường độ trung bình đến mạnh vẫn tấn công dữ dội các xã vùng cao huyện Bát Xát, Sa Pa và Bắc Hà, tiềm ẩn nguy cơ hoa màu, cây trồng chết trong thời gian tới.
  • Theo các cụ già thì chưa có năm nào khí hậu tại Trùng Khánh khắc nghiệt và có nhiệt độ xuống thấp như năm nay.
  • Là xã điểm đầu tiên của tỉnh Hậu Giang hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy thực sự khởi sắc từng ngày.