Hòa Phát trình kế hoạch năm 2021 với doanh thu 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020.
Mấy năm gần đây, ngành nông nghiệp Việt chứng kiến sự đổ bộ của rất nhiều các đại gia, rót vốn hàng nghìn tỷ đồng để phát triển nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi bò như CEO Asanzo Phạm Văn Tam, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai,… Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thành công, cũng đem lại lợi nhuận.
Cuối tháng 2/2021, Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát đã hoàn thành mua và tiếp nhận hai chiếc tàu biển chở hàng rời cỡ lớn với trọng tải 90.000 tấn, hệ thống động cơ hiện đại và được đóng tại Nhật Bản. Các tàu này sẽ chuyên vận tải than và quặng sắt cho Tập đoàn.
Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long bất ngờ thông báo tuyển dụng hàng loạt nhân sự triển khai nhà máy sản xuất vỏ container với công suất 500.000 TEU/năm, địa điểm tại Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Hòa Phát đã có một năm “ngược dòng” thành công, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt xa so với kế hoạch đề ra.
Nhìn vào tình hình tài chính của một số doanh nghiệp ngành thép có thể thấy bức tranh trái ngược. Bất chấp những ưu đãi lớn cùng với tên tuổi và bề dày kinh doanh đa quốc gia, hai công ty FDI lớn nhất tại Việt Nam lại liên tục báo lỗ "khủng", trong khi các Tập đoàn trong nước lãi kỷ lục.
Mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng phi mã từ đầu năm đến nay, giúp khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Trần Đình Long và con trai là Trần Vũ Minh “nở” hàng nghìn tỷ đồng.