Hoa quả Trung Quốc độc hại tuồn vào nước ta như thế nào?

Thứ bảy, ngày 21/06/2014 08:04 AM (GMT+7)
Nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc với các loại củ quả từ lâu vẫn bị coi là những thực phẩm không an toàn. Căn nguyên là năm nào các cơ quan chức năng của ta cũng phát hiện một khối lượng không nhỏ nông sản nước này tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.
Bình luận 0

Mới đây nhất, Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT đã công bố 17 lô hàng nông sản Trung Quốc với gần 300 tấn có dư lượng vượt ngưỡng. Điều đáng nói, đây là số liệu tổng hợp từ năm 2013 và các mẫu kiểm nghiệm đều được lấy tại các chợ ở nước ta.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao củ quả Trung Quốc hầu hết đều nhập khẩu qua đường chính ngạch (thuế suất bằng không) mà vẫn có một khối lượng lớn nhiễm độc tố tuồn vào nước ta?

Xem bản tin được thực hiện bởi VTC14:

 

(Theo Tin tức nông nghiệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem