Hoàn cảnh rớt nước mắt của thí sinh ‘100 giây rực rỡ’ làm khán giả nghẹn ngào

Ngọc Minh Thứ bảy, ngày 15/09/2018 09:24 AM (GMT+7)
Tập 1 của ’100 giây rực rỡ’ đã lên sóng với những phần thi được mong đợi trong suốt thời gian vừa qua. Trong tập mở màn, 5 phần biểu diễn của 5 đội thi đã đem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả xem truyền hình.
Bình luận 0

Hari nhận 99 điểm, Đại Nghĩa chỉ được 1 điểm dù cố van nài

Mở màn đêm thi, Hari Won đem tới ca khúc ‘Roly Poly’ của nhóm nhạc đình đám T-ara. Phần trình diễn của nữ ca sỹ nhận được sự hò reo tán thưởng của 100 giám khảo khán giả có mặt tại trường quay. Trong tiết mục này, MC Đại Nghĩa cũng không giấu nổi sự phấn khích khi tham gia vào màn vũ đạo dễ thương của vũ đoàn. Tuy chỉ xuất hiện ở những giây cuối cùng, Đại Nghĩa cũng không giấu nổi sự mệt mỏi khiến Hari Won phải thốt lên rằng, do nam MC đã quá già nên mệt là điều không thể tránh khỏi.

img

Kết thúc ca khúc, Hari Won nhận được tới 99 điểm từ khán giả trong khi, mặc dù đã cố ‘van nài’ tất cả mọi người nhưng chỉ có 1 người duy nhất bình chọn “an ủi” cho Đại Nghĩa khiến anh thất vọng tràn trề.

Để có màn trình diễn ấn tượng này, Hari liên tục tập luyện cùng vũ đoàn cho đến cận giờ quay, bất chấp hình ảnh mang dép lê lên sân khấu tập lại dù đã makeup hoàn chỉnh, trang phục lộng lẫy.

Bước vào phần thi chính thức, nhóm Game on đem tới 20 vũ công lên sâu khấu trong bài nhảy ‘Dance is a gift’. Các thành viên của nhóm hoá thân thành những ông bà cụ tóc bạc, khi tuổi xuân đã qua đi nhưng họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với mong muốn được sống trở lại những ngày thanh xuân trước đây.

img

Phần trình diễn của nhóm Game on.

Với vũ đạo run rẩy mô phỏng người cao tuổi, cùng với trang phục, hoá trang, nhóm đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. Game on là một nhóm nhạc được thành lập vào năm 2008 với hàng loạt thành tích đạt được trong suốt 10 năm vừa qua, chính vì thế, không khó để họ có thế dàn dựng tiết mục nhuần nhuyễn như vậy.

Tuy nhiên, sau phần trình diễn, một khán giả đã chia sẻ suy nghĩ: ‘Nhóm Game on đôi chỗ nhảy chưa được đều, tiết mục cũng chưa mang lại nhiều bất ngờ, tuy nhiên nhóm đã rất thành công trong tạo hình cũng như đem đến tinh thần vui tươi, trẻ trung cho khán giả’. Kết quả nhóm Game on nhận được là 53 người bình chọn trong 100 giây đầu, 25 người bình chọn trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được là 104,5 điểm.

img

Thí sinh Thuận Sơn Hà.

Thí sinh Thuận Sơn Hà với ca khúc ‘Hai chuyến tàu đêm’ gây được nhiều cảm tình cho người xem. Sơn Hà là thí sinh người dân tộc Chăm, anh vào Sài Gòn được 2 năm để kiếm thu nhập ổn định hơn, trang trải cho người vợ cùng 2 con ở quê nhà. Có những ngày nhớ nhà trằn trọc không ngủ được, anh chỉ biết tự động viên mình vượt qua hoàn cảnh cũng như nghĩ về tương lai tươi sáng hơn cho tổ ấm nhỏ của mình. Trong những lúc khó khăn đó, âm nhạc đã giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhà. Hàng ngày, sau khi kết thúc công việc ở công ty, Sơn Hà lại lên đường đi hát kẹo kéo. Mỗi đêm, anh đến 5,6 quán để dùng tiếng hát của mình kiếm ra những đồng tiền chân chính. Và ‘100 giây rực rỡ’ chính là sân khấu lớn nhất trong đời anh từng được xuất hiện.

Kết thúc phần thi, ‘Én vàng’ Minh Ngọc, một trong 100 vị khán giả tại trường quay nhận xét: ‘Thí sinh còn bỡ ngỡ trên sân khấu, chưa thể hiện hết được nội lực vốn có. Nếu được tập luyện nhiều hơn, chắc chắn tiết mục sẽ còn đạt được hiệu quả cao hơn nữa.’

Một khán giả khác cũng chia sẻ rằng Sơn Hà chưa tương tác tốt với đạo cụ, cũng như chưa đẩy được phần biểu diễn lên cao trào khiến cho số phiếu bình chọn trong 100 giây đầu còn hạn chế.

img

Ngay lập tức, Đại Nghĩa cùng Hari Won thị phạm lại với màn ‘đánh ghen’ kịch tính khiến cho cả trường quay reo hò phấn khích. Kết thúc phần thi, Sơn Hà nhận được 45 phiếu trong 100 giây đầu, 27 phiếu trong 100 giây cuối, đạt tổng điểm 94,5.

img

Nhóm kịch "Thích" trình diễn tiểu phẩm.

Nhóm kịch “Thích” với tiểu phẩm ‘Nương nhau mà sống’. Tiểu phẩm nói về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, nỗ lực mưu sinh để tồn tại hàng ngày. Mặc dù có nhiều thế lực ngăn cản cũng như còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu biết tựa vào nhau, giúp đỡ nhau thì không gì có thể cản bước sinh tồn của bất cứ ai.

Nhóm kịch “Thích” sở hữu khá đông thành viên, thường xuyên đi diễn ở các lễ chùa. Trưởng nhóm Tất Diệu Hằng cũng hé lộ, Đại Nghĩa chính là người tài trợ trang phục, đạo cụ cho nhóm trong những lần biểu diễn này.

Nam MC chia sẻ rằng nhóm tập hợp những bạn trẻ đam mê với nghệ thuật nhưng chưa có nhiều điều kiện cũng như cơ hội để khán giả biết đến nhiều hơn, anh chỉ là cầu nối giúp các bạn trẻ đem được đam mê, tài năng của mình đến với đông đảo công chúng hơn mà thôi.

Phần thể hiện của nhóm đã lấy đi những giọt nước mắt của 100 khán giả quyết định “kẻ ở người đi” bởi họ thấy được lửa trong từng diễn viên, cũng như thấy được động lực sống, bài học về tình người trên đời. Sau phần thể hiện, nhóm kịch “Thích” nhận được 31 phiếu trong 100 giây đầu, 45 phiếu trong 100 giây tiếp theo, tổng điểm nhóm nhận được là 91,5 điểm.

img

Thí sinh Trúc Ly trinh diễn ca khúc "Chưa bao giờ mẹ kể".

Trúc Ly, ca sĩ nhỏ tuổi của chương trình thể hiện ca khúc “Chưa bao giờ mẹ kể” cùng đàn piano trong phần trình diễn thứ tư. Với đam mê nghệ thuật từ bé, Trúc Ly được cha mẹ hết mực tạo điều kiện để cô bé sinh hoạt nghệ thuật. Biết được sở thích của con, gia đình đã chuyển hẳn về Sài Gòn để cô con gái cưng có thể thoả mãn đam mê của mình. Có thể nói, ba mẹ chính là nguồn động lực lớn để Trúc Ly nỗ lực hơn hàng ngày, và đó cũng chính là lý do cô ca sỹ nhỏ tuổi chọn ca khúc “Chưa bao giờ mẹ kể” để trình diễn.

img

Ca khúc tạo nên một khung cảnh nên thơ, không gian nhẹ nhàng cùng giọng hát bay bổng đã chiếm được cảm tình của nhiều người tại trường quay. Trúc Ly nhận được 70 phiếu trong 100 giây đầu, 10 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm Trúc Ly đạt được là 115 điểm.

Thí sinh chiến thắng nhất quyết giấu mặt, không tháo mặt nạ

Phần trình diễn của thí sinh ‘Người giấu mặt’ trong tiết mục nhảy cùng đèn led có tên gọi ‘Black Panther’. Phần thi này gây được sự hứng khởi của toàn bộ khán giả ngay từ những giây đầu tiên. ‘Người giấu mặt’ còn khiến giám khảo phấn khích không ngừng khi nhất quyết không tháo mặt nạ, còn ra điều kiện nếu muốn nhìn mặt thì phải nói lời yêu khiến cho các nữ khán giả hò reo liên hồi.

img

Thí sinh Black Panther dành chiến thắng.

Hari Won cho rằng bất cứ nữ khán giả nào khi xem phần trình diễn này cũng không thể kiềm chế được ‘sự mê trai’ như cô, rằng nếu thấy được gương mặt của người giấu mặt thì chắc chắn các giảm khảo còn bấm chọn nhanh hơn nữa.

Sau phần trình diễn bùng nổ, người giấu mặt nhận được 97 phiếu trong 100 giây đầu, 3 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm thí sinh này nhận được là 148,5 điểm, cao nhất đêm thi và giành được giải thưởng 20 triệu đồng từ chương trình.

Tập 2 ‘100 giây rực rỡ’ sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 21.9 trên kênh VTV3. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Vietcomfilm sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem