Đà Nẵng hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai
UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tên họ của vị hoàng hậu này đến nay vẫn còn gây tranh luận. Một số sử liệu gọi bà là Ô Lạp Na Lạp thị, trong khi những ghi chép khác cho rằng bà thuộc dòng Huy Phát Na Lạp. Chính sử nhà Thanh nhiều khi chỉ ghi ngắn gọn là Na Lạp thị mà không giải thích rõ bà thuộc nhánh nào trong đại tộc Na Lạp.
Theo bản tư liệu được cung cấp, bà sinh năm 1718, là người Mãn Châu thuộc Lam Kỳ. Cha bà, Nạp Nhĩ Bố, chỉ là một võ quan cấp trung, vì vậy gia đình không được xem là thế lực lớn trong triều đình. Năm 1734, Na Lạp thị được Hoàng đế Ung Chính chỉ hôn cho Hoằng Lịch, khi đó là Bảo Thân vương và sau này trở thành Hoàng đế Càn Long.
Sau khi Hoằng Lịch lên ngôi năm 1735, chính thất Phú Sát thị được lập làm Hoàng hậu. Cao Giai thị, người được Càn Long đặc biệt sủng ái, được phong Quý phi. Na Lạp thị được ban hiệu Nhàn phi, địa vị đứng sau hai người phụ nữ này.

Chữ “Nhàn” trong phong hiệu mang ý nghĩa điềm tĩnh, đoan trang và yên bình. Điều đó phần nào phản ánh hình tượng mà Na Lạp thị thể hiện trong cung: ít phô trương, không công khai tham gia những cuộc tranh giành và giữ thái độ mềm mỏng trước hoàng đế.
Những năm đầu triều Càn Long, bà không phải người được sủng ái nhất. Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau khi Tuệ Hiền Hoàng quý phi Cao Giai thị qua đời năm 1745. Na Lạp thị được thăng lên Nhàn Quý phi, trở thành người có địa vị chỉ sau Hoàng hậu Phú Sát thị.
Năm 1748, Hoàng hậu Phú Sát qua đời trong chuyến tuần du phía đông. Cái chết của người vợ đầu được cho là khiến Càn Long đau buồn trong thời gian dài. Trong hoàn cảnh ấy, Na Lạp thị dần trở thành người phụ nữ đứng đầu hậu cung, đảm nhiệm việc quản lý các cung và chăm lo những nghi lễ quan trọng.
Năm 1749, bà được phong Hoàng quý phi nhiếp lục cung sự, tức thay mặt hoàng hậu quản lý toàn bộ hậu cung. Một năm sau, vào năm 1750, Na Lạp thị chính thức được sách lập làm Hoàng hậu thứ hai của Càn Long.
Sau khi được lập hậu, Na Lạp thị thường xuyên xuất hiện bên cạnh Càn Long trong những hoạt động quan trọng. Bà cùng hoàng đế đi tuần du Giang Nam, đến vùng biên tái tế tổ, dự những cuộc săn tại Mộc Lan và viếng lăng tẩm hoàng gia.
Trong thời gian làm hoàng hậu, bà sinh cho Càn Long hai hoàng tử và một công chúa. Những chuyến đi liên tiếp cùng hoàng đế cho thấy trong một thời gian dài, địa vị của bà tương đối ổn định và mối quan hệ giữa hai người chưa xuất hiện rạn nứt công khai.
Biến cố xảy ra vào năm Càn Long thứ 30, tức năm 1765, khi hoàng đế thực hiện chuyến tuần du Giang Nam lần thứ tư. Na Lạp Hoàng hậu tiếp tục đi cùng đoàn như những lần trước. Trong hành trình, triều đình còn tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 48 của bà. Khi đến Hàng Châu, sáng ngày 18 tháng 2 nhuận, Càn Long và Hoàng hậu vẫn dùng bữa cùng nhau. Ban ngày, hai người tiếp tục tham quan như bình thường.

Tuy nhiên, đến bữa tối, Hoàng hậu đột nhiên không xuất hiện. Phần thức ăn vốn dành cho bà cũng biến mất khỏi danh sách ban thưởng. Ngày hôm sau, Càn Long ra lệnh cho Phúc Long An dẫn thị vệ hộ tống Hoàng hậu trở về Bắc Kinh bằng đường bộ.
Thông báo ban đầu của triều đình chỉ nói Hoàng hậu có biểu hiện bất thường về tinh thần và cần trở lại Tử Cấm Thành để dưỡng bệnh. Phải đến khi nhiều quan lại yêu cầu giải thích, Càn Long mới tuyên bố Na Lạp thị đã tự ý cắt tóc, không tuân theo phép tắc và muốn xuất gia làm ni cô.
Theo quan niệm của người Mãn Châu, phụ nữ không được tùy tiện cắt tóc. Hành động này chỉ thường được thực hiện khi cha hoặc chồng qua đời để thể hiện sự đau buồn. Bởi Càn Long vẫn còn sống, việc Hoàng hậu cắt tóc có thể bị hiểu như một lời nguyền rủa hoàng đế sớm qua đời.
Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến Càn Long nổi giận. Nhưng điều khiến hậu thế tranh luận là vì sao Na Lạp Hoàng hậu lại thực hiện một hành động nghiêm trọng như vậy.
Một số giai thoại cho rằng trong thời gian ở Giang Nam, Càn Long muốn đưa một phụ nữ vào cung nhưng bị Hoàng hậu phản đối. Hai người xảy ra tranh cãi, khiến bà cắt tóc để thể hiện thái độ quyết liệt. Càn Long nhiều lần phủ nhận những câu chuyện này và khẳng định Hoàng hậu bất ngờ trở nên mất trí, cư xử trái đạo với hoàng đế và Hoàng thái hậu. Do không có ghi chép trực tiếp từ người trong cuộc, nguyên nhân thật sự của biến cố Hàng Châu vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong hậu cung triều Thanh.
Sau khi Na Lạp thị trở về Bắc Kinh, Càn Long lần lượt thu hồi bốn bộ sách bảo và ấn tín từng được ban cho bà qua các lần phong làm Nhàn phi, Nhàn Quý phi, Hoàng quý phi và Hoàng hậu. Đây là động thái gần như tước bỏ toàn bộ địa vị của bà. Tuy nhiên, Càn Long không ban chiếu chính thức phế hậu.
Muốn phế bỏ một hoàng hậu – người được coi là quốc mẫu hoàng đế phải công bố tội trạng và thực hiện hàng loạt nghi lễ, thủ tục trước triều đình. Nhiều đại thần không đồng tình khi Càn Long không đưa ra được nguyên nhân rõ ràng.
Theo bản thảo, một số quan lại đã dâng lời can gián, yêu cầu hoàng đế cân nhắc. Những người phản đối bị cách chức hoặc đưa đi nơi xa. Trước sức ép trong triều, Càn Long cuối cùng không phế bỏ danh hiệu Hoàng hậu của Na Lạp thị, nhưng lại khiến bà mất toàn bộ quyền lực thực tế.
Lệnh Quý phi Ngụy Giai thị được thăng Hoàng quý phi và giao quản lý hậu cung. Trong khi đó, số thái giám, cung nữ phục vụ Na Lạp Hoàng hậu bị cắt giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại hai thị nữ lớn tuổi. Theo quy chế nhà Thanh, hai thị nữ là tiêu chuẩn phục vụ dành cho những phi tần có địa vị thấp nhất. Vì vậy, mặc dù vẫn mang danh Hoàng hậu, Na Lạp thị thực tế bị đối xử còn tệ hơn nhiều phi tần bình thường. Cung điện nơi bà ở trở thành một “lãnh cung” không tên.
Na Lạp Hoàng hậu qua đời vào năm 1766, khi mới khoảng 48-49 tuổi. Bản tư liệu được cung cấp có sự khác biệt về ngày mất cụ thể, nhưng thống nhất rằng bà chỉ sống thêm hơn một năm sau biến cố tại Hàng Châu.
Khi nhận được tin, Càn Long đang đi săn tại Mộc Lan. Ông ban chiếu nói rằng tính khí của Hoàng hậu đột nhiên thay đổi, không làm tròn đạo hiếu với Hoàng thái hậu và có những hành vi giống như người mắc chứng điên loạn.
Dù Na Lạp thị chưa từng bị phế truất chính thức, Càn Long không cho tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng hậu. Hoàng tử, công chúa, quan lại và mệnh phụ không phải đến khóc viếng. Quan tài của bà chỉ được làm bằng gỗ thông thông thường. Theo tài liệu của Nội vụ phủ được trích dẫn trong bản thảo, toàn bộ tang lễ chỉ tiêu tốn khoảng 207 lượng bạc, thấp hơn cả chi phí tang lễ của một số quan viên cấp thấp.

Theo thông lệ, hoàng hậu khi mất phải được an táng cùng lăng với hoàng đế. Tuy nhiên, Càn Long không cho phép Na Lạp thị được đưa vào Dụ lăng – nơi an táng của ông. Thi hài bà bị đưa vào địa cung của Thuần Huệ Hoàng quý phi Tô thị.
Na Lạp Hoàng hậu cũng không có một khu mộ riêng, không được đặt bài vị trong điện thờ của khu lăng và không được hưởng nghi lễ tế tự tương xứng. Bà không được ban thụy hiệu – danh hiệu vốn dùng để ghi nhận thân phận và công đức của hoàng hậu sau khi qua đời.
Năm 1929, khu lăng của các phi tần Càn Long bị trộm mộ phá hoại. Đến năm 1981, khi địa cung của Thuần Huệ Hoàng quý phi bị sụt lún và được khai quật cứu hộ, các nhà khảo cổ phát hiện hai bộ hài cốt bị đặt lẫn trong cùng một quan tài.
Các nhà nghiên cứu nhận định một bộ hài cốt thuộc về Thuần Huệ Hoàng quý phi, bộ còn lại là của Na Lạp Hoàng hậu. Sau nhiều lần lăng mộ bị xâm phạm, ngay cả hài cốt của bà cũng không còn được an táng nguyên vẹn như ban đầu.
Nam Phương hoàng hậu không phải không biết những mối quan hệ ngoài luồng của Bảo Đại và bà không dễ chấp nhận ngay điều này.
UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn các xã thuộc huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La, xảy ra sạt lở đất, ngập úng, gây ách tắc giao thông.
Bỗng dưng liệt 2 chân sau khi sinh con thứ 5, thăm khám tại Lào không tìm được nguyên nhân, bệnh nhân sang Việt Nam với hy vọng thoát cảnh tàn phế.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh gây chú ý, vợ chồng Kha Ly đưa ra thông báo khẩn… là những thông tin đáng chú ý của showbiz 24h qua.
Dân số Trái Đất cần giảm xuống còn 4 tỷ người để bảo vệ tài nguyên của hành tinh, một trang tin phương Tây dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết.
5 cây cảnh nở hoa rực rỡ suốt 360 ngày trong năm, vừa đẹp dịu dàng, vừa mang lại những ý nghĩa phong thủy tốt lành cho ngôi nhà của bạn.
Gianni Infantino đã chủ trì một cuộc họp khủng hoảng với các quan chức cấp cao của FIFA tại Morocco vào thứ Tư, trong bối cảnh ông tìm cách củng cố vị thế sau khi kế hoạch bán quyền thương mại của World Cup đổ vỡ.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Giá xăng dầu hôm nay 6/8, dầu thô thế giới trên thị trường giao ngay tiếp tục “lặn ngụp” dưới đáy, giá giao dịch tiếp tục suy giảm, nhưng mức độ nhẹ so với hôm qua.
Toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ phải thi lại tất cả các môn. Đó là quyết định được đưa ra khi những sai phạm tại đây vượt qua giới hạn của một sự cố thông thường, đến mức các thầy cô đứng trực tiếp trên bục giảng để hướng dẫn học sinh làm bài.
Giá vàng hôm nay 6/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng bật tăng mạnh mẽ, hướng tới mức 4.300 USD/ounce.
Theo Nghị quyết của HĐND xã Thư Lâm, Hà Nội ( một xã đang thí điểm mô hình "xã xã hội chủ nghĩa" ) ở địa phận huyện Đông Anh cũ), từ ngày 1/72026, toàn xã giảm từ 58 thôn xuống còn 34 thôn. Trong đó, xã Thư Lâm có 17 thôn giữ nguyên hiện trạng; 14 thôn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 38 thôn, khu dân cư, tổ dân phố trước đây; đồng thời đổi tên 3 khu dân cư thành thôn theo phương án đã được thông qua.
Giữa sự lấn lướt của nước mắm công nghiệp, ông Huỳnh Văn Mười, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng (địa phận quận Sơn Trà cũ) chọn cho mình một lối đi riêng: Làm nước mắm nhỉ chuẩn truyền thống kết hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn không xả thải, hỗ trợ người yếu thế. Nước mắm nhỉ của gia đình ông đã bán thành công ra "chợ quốc tế".
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã không gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế, mà chỉ dẫn đến số người dân thường thiệt mạng ngày càng tăng và sự trả đũa dữ dội hơn từ Moscow.
Sau khi bỏ việc về quê, anh Nguyễn Phi Trường gây dựng lại vườn hoàng mai Huế của gia đình, phát triển quy mô hàng nghìn cây, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 8,5 tấn vú sữa heo đông lạnh, gần 30 tấn kim loại, máy móc đã qua sử dụng và gần 11 tấn chất thải nguy hại vượt biên vào Việt Nam.
Giữa thành phố Miami vốn nổi tiếng với những dinh thự xa hoa và các thương vụ bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD, có một khu vực được xem là “vùng đất bất khả xâm phạm” của giới siêu giàu Mỹ - bao gồm cả những cái tên đình đám trong giới công nghệ như nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg.
Thiếu niên bị mắc u tuyến cận giáp hiếm gặp nhưng không được chẩn đoán đúng nguyên nhân, chậm chễ điều trị khiến bệnh nhân bị biến dạnh lồng ngực, cong chân.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 - 2/9 với chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, quảng bá du lịch và thúc đẩy xuất khẩu, hướng tới mở rộng không gian phát triển bền vững cho ngành hàng sầu riêng "tỷ đô".
Dù đã nộp đầy đủ tiền để nhận đất giãn dân từ hơn 20 năm trước, ông Bùi Văn Nghĩa (con liệt sỹ) và một số hộ dân tại thôn Vân Hòa, xã Yên Bài, TP. Hà Nội vẫn chưa nhận được đất.
Với mỗi người nghệ sĩ văn hóa dân tộc luôn là mạch nguồn cảm xúc, là sức mạnh nội sinh diệu kỳ nuôi dưỡng tâm hồn, định hình bản lĩnh của mỗi con người cũng như của cả một quốc gia. Văn hóa dân tộc đã được thể hiện qua nhiều thập kỷ, qua nhiều thế hệ và ngày nay, việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập lại càng được quan tâm, được nhiều nghệ sĩ trăn trở hơn. Một trong số những nghệ sĩ tâm huyết đó là nhạc sĩ Nguyên Lê - người tôi đã gặp gỡ và được làm việc cùng.
Báo cáo tài chính quý 2/2026 của Kinh Bắc tiếp tục ghi nhận khoản phải trả 1.804,9 tỷ đồng liên quan thương vụ mua lại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen từ Tân Hoàng Minh, kéo dài suốt khoảng 6 năm.
Nữ tội phạm “chạy tâm thần” cho mình được tại ngoại và còn nhận 2,5 tỷ đồng của người khác đang “dính án” ma túy rồi hướng dẫn trong trại tạm giam phải bỏ ăn, nói nhảm, kêu đau đầu, còn ra tòa không trả lời để được đưa đi giám định tâm thần.
Chỉ sau trận mưa lớn kéo dài chưa đầy một giờ chiều 5/8, nhiều tuyến đường tại KĐT Khai Sơn (Long Biên) xuất hiện cảnh "dềnh nước", gây xôn xao khi đây là khu đô thị có nhiều căn nhà giá lên tới hàng chục tỷ đồng
Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 75 cho bà xã Thu Thủy trong dịp hai vợ chồng trở về Việt Nam.
Nguyễn Nhật Minh là trung vệ sở hữu chiều cao “khiêm tốn” nhất ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.
Mẫu SUV hạng C 7 chỗ Mitsubishi Destinator được tăng ưu đãi trong tháng 8/2026 giúp giá xe chỉ nhỉnh 700 triệu đồng.
Sau hơn 3 năm thi công, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang đang thay đổi từng ngày. Nhiều hạng mục đã hoàn thành, mặt đường dần nối dài, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc bám công trường tăng ca, tăng kíp, quyết tâm đưa tuyến cao tốc trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long cán đích đúng tiến độ vào cuối năm 2026.
Cựu Tổng giám đốc SJC được giảm án tù; thông tin mới vụ gian lận điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; khởi tố nữ ca sĩ và giám đốc doanh nghiệp vi phạm bản quyền trên YouTube... là những tin nóng 24 giờ qua.
Theo báo cáo của tờ New York Times, trích dẫn ước tính của tình báo Ukraine, Nga phóng nhiều tên lửa đạn đạo mỗi tháng hơn tổng số đạn pháo được sản xuất cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.