Hoàng Kiều-Ngọc Trinh và góc nhìn lạ của người Việt tại Mỹ

Thảo My Thứ ba, ngày 20/12/2016 10:30 AM (GMT+7)
“Có gì đâu phải ầm ĩ vậy? Ở Mỹ, tỷ phú già hơn ông Kiều còn lấy vợ trẻ hơn cô Trinh”, chị Bạch Ngọc- một phụ nữ gốc Việt sống ở quận Cam, California, Mỹ cho biết.
Bình luận 0

img

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều trong một bữa tiệc mới đây ở Mỹ.

Mấy ngày qua, cư dân mạng xôn xao chuyện tình tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều, 72 tuổi và “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, 27 tuổi. Ông Hoàng Kiều và Ngọc Trình cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận quan hệ tình cảm này.

Mặc cho cư dân mạng trong nước bàn tán xôn xao, người Việt ở Mỹ lại khá thờ ơ khi được hỏi họ cảm thấy thế nào khi biết thông tin này. Chị Bạch Ngọc một phụ nữ gốc Việt sống ở quận Cam, California, Mỹ bày tỏ: “Có gì đâu phải ầm ĩ vậy? Đây là chuyện cá nhân người ta. Họ sống cuộc đời của họ, miễn sao họ thấy vui, thấy ổn là được, đâu phải chuyện của mình đâu. Ở Mỹ, tỷ phú già hơn ông Kiều còn lấy vợ trẻ hơn cô Trinh. Chuyện bình thường mà!”.

Chị Bạch Ngọc cũng dẫn lại trường hợp của tỷ phú Joe Hardy, 92 tuổi là một trong số những đại gia thế giới có vợ trẻ khiến nhiều người ngạc nhiên và ghen tị bởi độ chênh lệch độ tuổi giữa họ lên tới 62 tuổi. Vào năm 2007, tỷ phú này tuyên bố ly dị cô vợ làm thợ làm móng 23 tuổi Kristen Georgi để lấy một cô gái trẻ hơn người vợ cũ 1 tuổi Danielle Golden.

Hay như tỷ phú Mỹ George Soros kết hôn với người hướng dẫn viên tập yoga Tamiko Bolton vào ngày sinh nhật lần thứ 82 của mình năm 2012. Hai người họ cách nhau 42 tuổi.

Chị Bạch Ngọc nói thêm: “Mà không phải chỉ tỷ phú mới có vợ trẻ, hàng xóm nhà tôi là một ông già Mỹ, cũng có vợ trẻ. Nói chung, do nhu cầu đôi bên".

Anh Huynh Trần, một chủ shop nail ở Nam California khi nói đến chuyện tình tỷ phú Hoàng Kiều-Ngọc Trinh, cũng chỉ nói rất ngắn gọn: “Ôi, chuyện nhà người ta, đâu phải của mình. Văn hoá Mỹ thoải mái lắm, ai còn sức yêu thì cứ yêu thôi. Đàn ông càng giàu, càng già càng có giá!”

Khi được hỏi, ở Mỹ, anh biết gì về Hoàng Kiều, anh Huynh Trần nói: “Ông ấy là tỷ phú gốc Việt, là người Việt thành đạt ở Mỹ, người Việt khiến người Mỹ nể trọng về độ giàu có. Còn đời sống riêng tư của ông ấy, cũng như tôi thôi. Đó là chuyện riêng của họ”.

Khi đề cập đến thông tin, nếu kết hôn với tỷ phú Hoàng Kiều, liệu Ngọc Trinh sẽ được hưởng tài sản hơn 300 triệu, theo luật Mỹ như vậy có đúng không?, chị Mai Hồ, sống ở Seattle gửi hình cười đồng thời bày tỏ: “Tôi đoán cô Trinh chưa nhẩm ra con số như các bạn đang nhẩm. Tuy nhiên, luật Mỹ khác luật Việt Nam. Cô Trinh có thể có nhiều hơn thế, hoặc không có gì tuỳ vào hợp đồng hôn nhân giữa ông Hoàng Kiều và cô Ngọc Trinh nếu có”.

Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều xếp vị trí 162 trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ.  Năm 2015, lần đầu tiên ông Hoàng Kiều (tên tiếng Anh: Kieu Hoang) được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 400 người giàu nhất ở Mỹ.

Khi đó, Forbes nói ông xếp thứ 149 với tài sản ròng 3,8 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông là nhờ công ty Shanghai RAAS, đặt ở Thâm Quyến.

Hiện tại, theo cập nhật gần nhất của Forbes, tài sản của ông đang là 2,9 tỷ USD, và đứng thứ 162 (so với hạng 149 năm 2015).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem