Hoàng Xuân Vinh và những “cú sốc” đời xạ thủ

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 16/08/2018 14:10 PM (GMT+7)
Ngày 19.8 tới, các xạ thủ Việt Nam sẽ bước vào so tài tại ASIAD 2018 với các nội dung hỗn hợp nam-nữ 10m súng trường, 10m súng ngắn. Và trong bộ sưu tập hoành tráng của mình, ở tuổi 44, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh vẫn còn thiếu 1 tấm huy chương cá nhân Á vận hội.
Bình luận 0

Đến lúc này, chưa ai quên khoảnh khắc hồi hộp, chờ đợi rồi vỡ òa hạnh phúc lúc… rạng sáng 7.8.2016 với chiến tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016.

Thời điểm đó, với tổng điểm bài bắn chung kết là 202,5, Vinh vẫn chưa vượt qua kết quả tốt nhất của mình là 202,8 giúp anh giành HCV Cúp thế giới 2014, và còn kém kỷ lục thế giới là 206 điểm do Jin Jongoh thiết lập ở Cúp thế giới 2015.

img

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong khoảnh khắc lịch sử giành HCV Olympic 2016. Ảnh: I.T

Tuy nhiên, từng đó là đủ để Xuân Vinh xác lập kỷ lục mới tại Thế vận hội (kỷ lục cũ là 202,3 điểm do Pang Wei thiết lập tại Olympic Bắc Kinh 2008).

Và quan trọng hơn, Xuân Vinh đã đi vào lịch sử Thể thao Việt nam với tư cách VĐV đầu tiên có thể giành HCV Olympic.

Trong thành công ngỡ “như một giấc mơ” (lời của HLV đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung) của Vinh tại Brazil, giới mộ điệu cũng không quên anh từng có những cú “vấp ngã” để đời.

Tại Olympic London 2012, trong bài bắn chung kết 50m súng ngắn tự chọn, Xuân Vinh thi đấu tốt ở vòng loại, đạt 563 điểm. Tới 10 viên chung kết, Vinh cũng bắn tốt ở 8 viên đầu tiên để có mặt trong tốp 3.

Bước ngoặt xuất hiện ở viên thứ 9 khi Vinh chỉ đạt 7,3 điểm. Những nỗ lực ở viên cuối đạt 10,2 điểm không kịp vãn hồi tình thế. Với số điểm bài bắn chung kết là 95,5 điểm và tổng điểm là 658,5 điểm, Vinh cay đắng xếp thứ 4, kém VĐV giành HCĐ là Wang Zhiwei (Trung Quốc) vỏn vẹn 0,1 điểm.

Xa hơn nữa, tại ASIAD 2010, Xuân Vinh thậm chí còn “rơi vàng” ở viên cuối.

Trên đất Quảng Châu (Trung Quốc), trước lượt bắn cuối cùng, xạ thủ số 1 Việt Nam dẫn đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm HCV tới 4 điểm – 1 khoảng cách vô cùng an toàn trong bắn súng.

Nhưng ở viên cuối, Vinh không làm được điều tưởng như nhắm mắt cũng hoàn thành là bắn được 7 điểm. Anh bị cướp cò và từ vị trí số 1, rớt xuống tận thứ 13!

img

Hoàng Xuân Vinh bày tỏ quyết tâm vượt qua những giới hạn của chính mình tại ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Đi từ thất bại tới thành công rực rỡ, Hoàng Xuân Vinh lại phải ngậm trái đắng tại SEA Games 2017. Thất bại mà như chính Vinh đã thừa nhận trong buổi họp báo ngay ở Malaysia cách đây 1 năm:

“Phải khẳng định là sau thành công tại Olympic 2016 tôi vẫn chưa thể ổn định được tâm lý. Tôi là vận động viên chủ chốt nên không tránh khỏi áp lực khá nặng nề. Với bắn súng, trạng thái tâm lý diễn biến rất phức tạp. Tôi thừa nhận dù thế nào đi nữa cũng đã không vượt qua chính mình”.

Mới đây nhất, tại lễ xuất quân của đội tuyển bắn súng dự ASIAD 2018, Hoàng Xuân Vinh một lần nữa thừa nhận:

 “Sau kỳ tích giành HCV Olympic, trong năm 2017, có giai đoạn tôi đã không duy trì, phát huy được thành tích tốt nhất. Có nhiều yếu tố nhưng theo tôi nghĩ điều quan trọng vẫn do bản thân có phần chủ quan hoặc không vượt qua được sức ép tâm lý khi thi đấu.

Thời gian qua, chúng tôi cũng đã nỗ lực tập luyện hết sức để chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 2018. Nhưng trong thể thao không thể nói trước điều gì và tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng thi đấu với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất”.

Hơn hết, sau tất cả những gì đã trải nghiệm trong hơn 20 năm theo đuổi niềm đam mê mà điểm nhấn tập trung trong khoảng 10 năm qua, người hâm mộ hy vọng sẽ được thấy một Hoàng Xuân Vinh đầy bản lĩnh, một lần nữa biết cách vượt qua những giới hạn của chính mình trên đấu trường ASIAD 2018

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, sau khi thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam-nữ ngày 19.8, ngày 21.8, Hoàng Xuân Vinh sẽ so tài ở nội dung sở trường cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Ngày 24 và 25.8, Vinh dự nội dung cuối cùng tại Á vận hội là 25m súng ngắn nam. Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, đối thủ lớn nhất của anh không ai khác chính là VĐV Hàn Quốc nhiều lần giành HCV Olympic Jin Jong-oh và các xạ thủ rất mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem